• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Sóc Trăng: Thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở thành phố Sóc Trăng

 Ngày 10/10, Tỉnh hội Sóc Trăng, phối hợp với Hội thành phố Sóc Trăng, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, thực hiện Chuyên mục “vì nạn nhân chất độc da cam”. Dự thực hiện chương trình có: ông Nguyễn Hùng, Chủ tịch Tỉnh hội làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Huy Thưởng, Chủ tịch Hội thành phố Sóc Trăng cùng đại diện chính quyền địa phương.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Trương Thị Trúc Như, sinh năm 1990, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng, cha bỏ đi lúc em 3 tuổi, hiện đang sống cùng mẹ, em bị bệnh Down, không đi đứng được, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ vào người thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập chính của 2 mẹ con là nhờ vào chính sách an sinh xã hội. Ông Phạm Văn Phùng, sinh năm 1947, đường Phạm Hùng, phường 8, thành phố Sóc Trăng là nạn nhân chất độc da cam, thương binh. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia hoạt động và giữ chức Chủ tịch Cựu chiến binh Phường 2 trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Hùng, (thứ 3 từ trái sang) Trưởng đoàn trao quà cho gia đình nạn nhân 

Cùng ngày đoàn đến thăm gia đình ông Lê Mai Liên, sinh năm 1966, Cầu Đen, khóm 4, phường 8, thành phố Sóc Trăng, bị khuyết tật vận động, vợ là Trịnh Thị Ngọc Hiếu, sinh năm 1986 là người khuyết tật, có 2 con đều bị tật, đứa lớn là Trịnh Phạm Ngọc Hải, sinh năm 2010, bị tật vận động bẩm sinh, đứa nhỏ Lê Duy Anh, sinh năm 2017, bị tâm thần, hiện gia đình chưa được hưởng bảo trợ xã hội do trước đây sinh sống tại thị xã Vĩnh Châu, căn nhà đang ở là của người em vợ cho mượn, gia đình sinh sống nhờ vào em vợ và bà con hàng xóm hỗ trợ.  

Ông Nguyễn Hùng cùng đoàn thăm và tặng quà gia đình ông Phạm Văn Phùng

Đoàn đã đến thăm hỏi động viên 3 gia đình và hỗ trợ 3 gia đình 5 triệu đồng, 6 thùng mì (trong đó, Tỉnh hội 3 triệu, Thành hội 2 thùng mì, Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lợi 2 triệu và 4 thùng mì).  

Ông Nguyễn Hùng cùng đoàn thăm và tặng quà gia đình chị Trịnh Thị Ngọc Hiếu

Ông Nguyễn Huy Thưởng, Chủ tịch hội thành phố Sóc Trăng cho biết: “thành phố Sóc Trăng hiện có 228 người được hưởng chính sách (trực tiếp 202 người, gián tiếp 26 người là con đẻ của người trực tiếp tham gia kháng chiến và 4.339 người khuyết tật do di chứng của chất độc hoá học được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng. Thành Hội tận dụng mọi nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân bằng nhiều hình thức: nuôi dưỡng tại nhà, hỗ trợ vốn sản xuất không lãi, thăm hỏi tặng quà thường xuyên và đột xuất” tạo điều kiện cũng như giúp họ vượt qua khó khăn để vươn lên.

Thanh Thoảng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.