Ngày 13/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng, phối hợp với Hội NNCĐDC/dioxin huyện Châu Thành, Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, thực hiện Chuyên mục “Vì nạn nhân chất độc da cam”. Ông Nguyễn Hùng, Chủ tịch Tỉnh hội - Trưởng đoàn; bà Trần Thị Hồng Liệt, Chủ tịch Huyện hội Châu Thành và cán bộ một số đoàn thể cấp huyện.
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Sơn, sinh năm 1951, ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành là thương binh cũng là NNCĐDC, vợ là Võ Thị Hà, sinh năm 1959, bị ung thư đại tràng, phải hóa trị mỗi tháng, có 3 người con, người con gái lớn và con trai út bình thường, người con gái thứ 3 Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1982 là NNCĐDC, bị bệnh nặng, không tự phục vụ được, nguồn thu chủ yếu từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước hàng tháng nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Nguyễn Hùng, (thứ 3 từ trái sang) Chủ tịch Tỉnh hội cùng Đoàn thăm và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Hoàng Sơn
Hoàn cảnh thứ 2 là em Ngô Văn Út Hiền, sinh năm 1994, ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, cha mẹ mất sớm, em bị tâm thần phân liệt, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân giúp đỡ, hiện sinh sống cùng chị gái, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sống nhờ vào tiền bảo trợ xã hội hàng tháng và người chị gái vừa trông nom em, vừa tách hạt điều, tiền công mỗi ngày được khoảng 20 nghìn đồng.
Ông Nguyễn Hùng cùng Đoàn đến thăm và hỗ trợ gia đình em Ngô Văn Út Hiền
Cùng ngày Đoàn đến thăm gia đình ông Ngô Thanh Hài, sinh năm 1955, ấp Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, ông là NNCĐDC; gia đình nhận vốn vay không lãi của Tỉnh hội 5 triệu đồng năm 2023 để nuôi heo, đến nay gia đình đã bán và tái đàn, lãi mỗi năm được khoảng 5 triệu đồng.
Ông Nguyễn Hùng cùng Đoàn thăm và hỗ trợ gia đình ông Ngô Thanh Hài
Đoàn đã hỗ trợ 3 gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, 3 thùng mì và 40 kg gạo (trong đó Tỉnh hội 3 triệu đồng, Huyện hội 40 kg gạo và Doanh nghiệp tư nhân Phúc Lợi 2 triệu đồng và 3 thùng mì).
Thanh Thoảng
Tỉnh hội Sóc Trăng
Bình luận