• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tỉnh hội Thanh Hóa: Chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dịp 10/8

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 12.845 người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó 7.730 người trực tiếp hoạt động kháng chiến và 4.014 người là con đẻ của họ được công nhận là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), còn lại 1.101 người (thế hệ thứ 3) chưa được công nhận là NNCĐDC. Gia đình NNCĐDC hầu hết là nghèo khó, vất vả, họ rất cần sự quan tâm, chung tay hỗ trợ của toàn xã hội.    

 

Thường trực Tỉnh hội cùng nhà hảo tâm thăm tặng quà  cho NNCĐDC tại huyện Cẩm Thủy

Thực hiện phương châm: “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, vì NNCĐDC”, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp của tỉnh Thanh Hóa đã làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thường trực Tỉnh hội đã phối hợp với báo, đài địa phương, tuyên truyền về kỷ niệm 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2024). Báo Thanh Hóa đã đăng 15 tin bài, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã phát 8 tin và 2 phóng sự, Tạp chí Da cam Việt Nam đăng 3 tin bài về hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin về hoạt động chăm sóc, về các gương NNCĐDC vượt khó vươn lên, người chăm sóc NNCĐDC tiêu biểu; phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội làm phóng sự về gia đình NNCĐDC Lê Đình Dễnh xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương và gương người chăm sóc NNCĐDC tiêu biểu ở Thanh Hóa trong Chương trình truyền hình trực tiếp (tối 8/8) với chủ đề “Thắp sáng tương lai”.    

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, 63 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam và Ngày Vì NNCĐDC (10/8), Thường trực Tỉnh hội đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội NNCĐDC/dioxin các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan vận động xây dựng quỹ Hội, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ với nhiều hình thức phù hợp. Trong dịp này, NNCĐDC tỉnh Thanh Hóa đã nhận được 13.411 suất quà, trị giá 3 tỷ 989 triệu 999 nghìn đồng, trong đó UBND tỉnh tặng 7.730 suất quà, trị giá 2 tỷ 319 triệu đồng; Tỉnh hội tặng 200 suất quà, trị giá 100 triệu đồng; Hội các huyện, thị xã, thành phố tặng 1.369 suất quà, trị giá 496,8 triệu đồng; Hội ở xã, phường, trị trấn tặng 3.576 suất quà, trị giá 775 triệu 499 nghìn đồng; các tổ chức, cá nhân, nhà hào tâm tặng 536 suất quà, trị giá 298,7 triệu đồng; một số nhà tài trợ, nhà hảo tâm tiêu biểu: Công ty CP Dược phẩm Liên doanh Đức tặng 150 suất quà, trị giá 73,5 triệu đồng; Phân Chi hội Di sản Văn hóa Kỷ nguyên mới Thanh Hóa tặng 60 suất quà, trị giá 30 triệu đồng; Hội Từ thiện Tâm Đức thành phố Thanh Hóa tặng 30 suất quà, trị giá 21 triệu đồng; Công ty TNHH Sản xuất XNK Anh Thuấn Phát tặng 30 suất quà, trị giá 15 triệu đồng...

Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công của tỉnh hiện đang nuôi dưỡng tập trung 102 NNCĐDC có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. đã có hàng chục đoàn quân, dân chính Đảng đến thăm, tặng quà, quần áo, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hội các cấp vận động xây dựng mới 4 căn nhà tình nghĩa, trị giá 230  triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 2 nhà, trị giá 6 triệu đồng; khám và cấp thuốc miễn phí cho 348 NNCĐDC, trị giá 86,4 triệu đồng; tổ chức đưa 30 NNCĐDC đi xông hơi, giải độc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và 20 NNCĐDC là CCB đi điều dưỡng ở Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội CCB Việt Nam...Sự hỗ trợ, nghĩa tình đã tiếp thêm nghị lực sống cho những NNCĐDC, giúp họ tự tin vượt qua khó khăn, vươn lên từng bước ổn định cuộc sống.

Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Sầm Sơn tổ chức tọa đàm, thăm hỏi và trao quà cho NNCĐDC dịp 10/8/2024

Với trách nhiệm, nghĩa tình và vì NNCĐDC thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp tỉnh Thanh Hóa quyết tâm đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ công tác Hội, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chế độ chính sách người có công với cách mạng, trong đó có NNCĐDC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm và toàn xã hội quan tâm, đồng hành, chăm sóc NNCĐDC. Chiến tranh dù đã kết thúc gần 50 năm, song hậu quả của nó vẫn rất nặng nề, hàng triệu NNCĐDC trên cả nước, trong đó có hàng nghìn NNCĐDC của tỉnh Thanh Hóa đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm, một tấm lòng trong vạn tấm lòng, tất cả cộng động xã hội hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam./. 

 Lê Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Tỉnh hội

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác