Lãnh đạo Tỉnh hội chủ trì Hội nghị Cụm thi đua Số 1, tại thành phố Mỹ Tho
Thực hiện kế hoạch thi đua năm 2025, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm tại 2 Cụm thi đua.
Cụm thi đua Số 1 có 6 đơn vị phía Tây gồm Hội các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, , Tân Phước, Châu Thành; thị xã Cai Lậy và thành phố Mỹ Tho, do Hội thị xã Cai Lậy làm Cụm trưởng.
Cụm thi đua Số 2 có 5 đơn vị phía Đông gồm Hội các huyện: Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công, do Hội Gò Công Đông làm Cụm trưởng.
Tham dự Hội nghị ở 2 Cụm có sự hiện diện của Thường trực Tỉnh hội, Ủy ban MTTQ huyện, Phòng Nội vụ và Thường trực Hội các huyện, thành, thị.
Qua 6 tháng đầu năm 2025, các hội tại 2 Cụm đều đạt và vượt chỉ tiêu trong 5 nội dung thi đua đã được ký kết từ đầu năm. Nổi bật là:
Quang cảnh Hội nghị Cụm thi đua Số 2 tại huyện Gò Công Tây
Về công tác tuyên truyền: Thông qua các cuộc họp mặt, tặng quà đã có 311 cuộc tuyên truyền với 9.295 lượt người dự; nội dung tập trung vào chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nạn nhân, đặc biệt là tuyên truyền về Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; tuyên truyền bằng các hình thức đăng tin trên Tạp chí Da cam Việt Nam, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh- Truyền hình của tỉnh và địa phương đã đưa nhiều tin, bài về hoạt động của Hội đến với cộng đồng xã hội.
Về tổ chức Hội và phát triển hội viên: công tác tổ chức, củng cố Hội luôn đạt vững mạnh, cán bộ Hội các cấp đều tích cực hoạt động, trong 6 tháng đầu năm đã tăng được 15 Chi hội ở ấp và khu phố; phát triển được 150 hội viên.
Về vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho nạn nhân: Toàn tỉnh đã vận động được 23.791 phần quà, xây mới 6 căn nhà, tặng học bổng cho 25 trẻ em là nạn nhân chất độc da cam nghèo, nuôi dưỡng thường xuyên 60 nạn nhân già yếu, neo đơn, cơ nhỡ, nuôi dưỡng suốt đời 5 nạn nhân … quy ra thành tiền là 10 tỷ 518 triệu đồng. Trong đó tiêu biểu là Hội huyện Châu Thành vận động được trên 3,1 tỷ đồng, Hội huyện Gò Công Tây được trên 1,7 tỷ đồng, Hội huyện Cái Bè được trên 1,4 tỷ đồng.
Về chế độ chính sách hỗ trợ nạn nhân: Toàn tỉnh có 11.493 nạn nhân được hưởng chế độ người tham gia hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học và bảo trợ xã hội hằng tháng, đạt tỉ lệ 100% nạn nhân được hưởng.
Về công tác tài chính: các cấp hội quản lý tài chính chặt chẽ, thực hiện báo cáo hằng tháng, hằng quý công khai, minh bạch rõ ràng, không để xảy ra sai sót nào. Tiền, quà vận động được đều trao tặng hết cho nạn nhân với sự chứng kiến của các nhà tài trợ và Thường trực các Hội.
Kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm 2025: 11/11 Hội cấp huyện đều đạt xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu tại hội nghị
Tại 2 Cụm thi đua, bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Tỉnh hội phát biểu, ghi nhận những kết quả đã đạt được và chúc mừng các Hội huyện, thành, thi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, cán bộ Hội huyện, xã nhiệt tình công tác, tích cực chăm lo cho nạn nhân, giúp nạn nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sắp tới đây, thực hiện theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy, Thường trực Tỉnh hội rất mong anh em cán bộ hội tiếp tục hoạt động theo sự phân công của tổ chức, tiếp tục đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân, luôn hỗ trợ, chăm lo cho nạn nhân với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm – Nghĩa tình - Hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”./.
Võ Quang Đảm
Tổng Thư ký Tỉnh hội Tiền Giang
Bình luận