Sáng 18/11 chính thức khai mạc lớp tập huấn: “Vận động và quản lý nguồn lực” cho đội ngũ cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin các tỉnh, thành phố phía Nam. Dự khai mạc lớp tập huấn có Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Văn Khởi, Thành uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ; đại biểu Uỷ ban MTTQ thành phố; Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; cán bộ một số cơ quan, đoàn thể, các ban, sở, ngành và bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Thành hội Cần Thơ; cán bộ Hội NNCĐDC/dioxin của 14/15 tỉnh thành phố phía Nam (vắng Tỉnh hội Đắk LắK); cùng dự khai mạc tập huấn có cán bộ cơ quan Trung ương Hội: Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Tổ chức - Chính sách; Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Chánh Văn phòng cùng chuyên viên Ban Quốc tế - Khoa học, Ban Tài chính và Tạp chí Da cam Việt Nam.
Đại tá Đỗ Khắc Cẩn giới thiệu đại biểu và phổ biến nội dung chương trình lớp tập huấn
Trong 2 ngày cán bộ được tập huấn về những nội dung: Khái niệm vận động nguồn lực; Chu trình vận động nguồn lực; Xác định nhà tài trợ nguồn lực; Thực trạng công tác vận động nguồn lực của Hội; Những yếu tố, quy trình xây dựng; Kế hoạch vận động nguồn lực; Kỹ năng viết, tuyên truyền, thực hành; Kế hoạch điều hành nhóm và triển khai hoạt động vận động nguồn lực hiệu quả.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm phát biểu khai mạc
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc nhấn mạnh: Những nội dung tập huấn là quan trọng và rất cần thiết, làm cơ sở trang bị cho cán bộ Hội những kiến thức cần thiết, chuyên sâu về vận động và quản lý nguồn lực, rất mong toàn thể cán bộ tập trung lắng nghe để nắm được nội dung vận dụng trong công tác.
Ông Nguyễn Văn Khởi, phát biểu tại buổi khai mạc tập huấn
Thay mặt Thành uỷ, UBND thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Thành uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin rất nặng nề và kéo dài qua nhiều thế hệ; toàn thành phố Cần Thơ hiện có 4.409 NNCĐDC, trong đó 3.517 nạn nhân trực tiếp, 892 nạn nhân gián tiếp và 8.957 người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Lớp tập huấn được tổ chức tại Cần Thơ khi thành phố mới sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tuy đang còn nhiều khó khăn, có nhiều việc phải làm, nhưng là một vinh dự cho thành phố Cần Thơ, rất mong sau lớp tập huấn cán bộ Hội có thêm kiến thức để vận dụng trong công tác, thành phố Cần Thơ luôn đồng hành cùng Trung ương Hội, các địa phương doanh nghiệp và các nhà hảo tâm với tấm lòng nhân ái sẽ hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC ngày một tốt hơn.



