• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên chính thức. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.    

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Dự đại hội có Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự đại hội.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, các vị lão thành cách mạng; đại biểu các bộ, ngành Trung ương, địa phương, cùng 546 đại biểu đại diện cho hơn 366.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh - tỉnh Bình Dương - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất, tạo bước ngoặt trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó, mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, chuỗi sản xuất, nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển cho cả nước.

Đại hội xác định chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP Hồ Chí Minh tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới”.

Phương châm của đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”.

Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng.

Trước đó, ngày 13-10, đại hội đã tiến hành phiên trù bị, bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình làm việc, quy chế làm việc và nội quy đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội.

 

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Đại hội thực hiện nghị thức chào cờ.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị-xã hội của Đảng bộ, quân và dân Thành phố. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Về lĩnh vực kinh tế-xã hội, Thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD, gấp 1,7 lần cả nước; quy mô kinh tế chiếm hơn 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước...

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP Hồ Chí Minh xác định mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD; tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt 35 - 40% GRDP; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60%; kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP; tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2-3% GRDP, bố trí ít nhất 4-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 8%/năm...

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là nơi giao hòa tinh hoa đất nước, nơi 3 cực phát triển năng động cùng hội tụ, nơi khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và vươn lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội không chỉ là bước khởi đầu cho một chương mới của Thành phố sau hợp nhất, mà còn là dấu mốc quan trọng mở ra tầm nhìn lớn của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình sáng tạo, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Văn kiện Đại hội đã nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, bám sát định hướng văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025-2030 mang tính đột phá, chiến lược; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ý kiến góp ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư chia sẻ, trong gần 40 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương trước khi sáp nhập, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá rất cao tinh thần đoàn kết, ý chí và nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiên trì, kiên quyết, đạt nhiều kết quả thực chất, trở thành nhân tố then chốt bảo đảm sự ổn định, phát triển của Thành phố.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ trong hệ thống chính trị, để mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức sống và làm việc liêm chính, đẩy lùi lối sống thực dụng, cơ hội, vụ lợi.

Tổng Bí thư biểu dương và đánh giá, với nhiều giải pháp chưa có tiền lệ, Thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, khống chế và đẩy lùi đại dịch, khôi phục sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng, phục hồi các ngành trọng yếu và đà tăng trưởng. Kinh tế Thành phố từ giảm mạnh đã phục hồi nhanh, phát triển ổn định trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo cơ sở vững chắc trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những nỗ lực to lớn, tinh thần dấn thân, sáng tạo và những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hồ Chí Minh đã đạt được trong 5 năm qua, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và nhân dân cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ Thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém, trước hết là những nút thắt mang tính cấu trúc khiến tăng trưởng chưa bền vững. Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tập trung thảo luận thẳng thắn, đánh giá sâu hơn những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi.

Tổng Bí thư nêu rõ, việc hợp nhất TP Hồ Chí Minh với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi 3 cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu "siêu đô thị", hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025-2030 nêu trong văn kiện, bao quát những vấn đề then chốt mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp ý.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt Thành phố tiên phong phát triển, hội nhập, xứng đáng với vinh dự Thành phố mang tên Bác; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu TP Hồ Chí Minh cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, biến đường lối thành hành động, nghị quyết thành kết quả cụ thể, tạo đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng quản trị đô thị. Thành phố phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
 

 

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan trưng bày chào mừng đại hội.

Đảng bộ, chính quyền Thành phố phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cách mạng, đổi mới, sáng tạo của nhân dân TP Hồ Chí Minh anh hùng.

Tổng Bí thư đề nghị, để xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào, thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó.

Thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025-2030. Đặc biệt, Thành phố cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh.

Tổng Bí thư lưu ý, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, tạo đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, như Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề ra. Đồng thời, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nhất là với thế hệ trẻ.

Với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, thành phố sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển TP Hồ Chí Minh phồn vinh, thịnh vượng, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, có chất lượng sống cao, là trung tâm của đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Nguồn: Báo QĐND

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác