Ngày 15/01/2014, Đoàn cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội, làm Trưởng; ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam; bà Trần Thị Mỹ Đức, Quỹ Thiện nguyện chùa Thiên Quang; bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam-Nguyên đơn trong vụ kiện Tòa Phúc Thẩm Paris và bà Đỗ Mai Khanh, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội, đã phối hợp với Hội Người Khuyết tật-Nạn nhân chất độc da cam-Bảo trợ người khuyết tật-Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị và Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình tặng 18 chiếc xe lăn, xe nạng của Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Bỉ và Hội Việt kiều Thụy Sĩ gửi tặng cho các nạn nhân chất độc da cam sau khi Hạ viện Vương quốc Bỉ thông qua Nghị quyết kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam với sự đồng thuận tuyệt đối của 134/134 nghị sĩ; Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhân dân Việt Nam nói chung và với các nạn nhân chất độc da cam nói riêng, giúp tăng cường nhận thức của cộng đồng quốc tế về thảm họa da cam ở Việt Nam để tiếp tục các hình thức hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh.
Đây là chuyến đi đầu tiên chỉ sau hai ngày nhận bàn giao công việc tiếp quản Trung ương Hội với vai trò là Chủ tịch, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã có chương trình dày đặc trong vòng 1 ngày, không chỉ trao xe lăn xe nạng cho nạn nhân chất độc da cam mà còn trao 40 suất quà Tết của Trung ương Hội đến từng tay nạn nhân, khánh thành và bàn giao 01 ngôi nhà cho gia đình nạn nhân Hồ Thị Lành, dân tộc Vân Kiều ở huyện nghèo Đakrông để năm nay gia đình chị có nhà mới khang trang đón Tết Nguyên đán.
Nhân chuyến đi, Đoàn đã thăm Trường Trẻ em khuyết tật Quảng Trị và trao 5 suất quà Tết, đồng thời kiểm tra 2 lớp dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin gồm 1 lớp làm hương và 1 lớp học nghề làm bánh đang được đào tạo tại Trường do bà Trần Tố Nga và Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam ủng hộ.
Những món quà hết sức có ý nghĩa và thiết thực này đã giúp đỡ, động viên tinh thần cho các nạn nhân chất độc da cam thêm ấm lòng khi Tết đến Xuân về, những nạn nhân khuyết tật được hòa nhập cộng đồng.
Nạn nhân chất độc da cam trong cả nước còn nhiều, đặc biệt rất nhiều các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đang cần lắm, vòng tay yêu thương sẻ chia, những trái tim nhân ái hỗ trợ phần nào khắc phục khó khăn để có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cảm ơn các nhà tài trợ, Quỹ Thiện nguyện Chùa Thiên Quang, Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện Bỉ và Hội Việt kiều Thụy Sĩ đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để tiếp tục công việc của mình./.
Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính (người mặc quân phục), Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioixn Việt Nam; ông Pierre Du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam; ông Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Quảng Trị và các nhà tài trợ trao tặng xe lăn, xe nạng cho nạn nhân
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính; ông Pierre Du Ville và Bà Trần Tố Nga tặng xe lăn và thăm hỏi gia đình nạn nhân chất độc da cam
Lễ Khánh thành, bàn giao nhà cho nạn nhân chất độc da cam Hồ Thị Lành, người dân tộc Vân Kiều do Quỹ Thiện nguyện
Chùa Thiên Quang tài trợ và trao quà cho 10 gia đình nạn nhân là dân tộc thiểu số huyện Đakrông.
Ban Đối ngoại
Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam
Bình luận