Quang cảnh Lễ khai mạc triển lãm
Dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, kiêm Tổng Giám đốc NACCET. Về phía thành phố có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng.Triển lãm là một trong chuỗi các hoạt động nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961-2026), Ngày vì NNCĐDC (10/8) và kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 đến 27/7/2026).
Với thông điệp “Nỗi đau da cam không của riêng ai. Hãy chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của NNCĐDC Việt Nam”. Triển lãm trưng bày hơn 400 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, theo các chủ đề: Thảm hoạ da cam, nỗi đau da cam; Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh hóa học; Hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và hành trình đòi công lý cho NNCĐDC; Những tấm gương vượt khó vươn lên; Những “Tấm lòng vàng” vì NNCĐDC; Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng khắc phục hậu quả chất độc hóa học, công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân…, giới thiệu các hình ảnh hoạt động của dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam” của Trung tâm NACCET.
Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhấn mạnh, thông qua các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu được trưng bày tại triển lãm, giúp người xem và đông đảo du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về thảm hoạ da cam ở Việt Nam; về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị và Hội NNCĐDC/dioxin các cấp; của quân và dân cả nước nói chung, Quân khu 5 và thành phố Đà Nẵng nói riêng, cũng như của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu khai mạc
Triển lãm này gửi thông điệp đến bạn bè thế giới về khát khao hòa bình, phản đối chiến tranh. Hơn 65 năm qua, Nhân dân Việt Nam đã và đang phải gánh chịu một thảm họa da cam chưa từng có trong lịch sử loài người, làm cho 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó có hơn 3 triệu người là nạn nhân; ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và hệ sinh thái. Đồng thời, tri ân, biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những “Tấm lòng vàng” luôn đồng hành, giúp đỡ nạn nhân và tổ chức Hội.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, kiêm Tổng Giám đốc NACCET trao tặng quà cho NNCĐDC Đà Nẵng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đà Nẵng là một trong những “điểm nóng” dioxin tại Việt Nam sau chiến tranh, trong đó sân bay Đà Nẵng từng là kho chứa chất độc hóa học/dioxin lớn nhất được sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Mặt khác, Đà Nẵng là nơi có nhiều chiến sĩ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau khi hòa bình lập lại chọn nơi đây để cư trú, sinh sống, cho nên đối tượng bị nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin là rất lớn.
Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có khoảng 37.700 người tham gia kháng chiến hưởng chính sách người có công, trong số này có 4.790 người bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, Đà Nẵng có khoảng 17.350 công dân bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, trong đó được hưởng chế độ khuyết tật là 3.900 người
Đối với Đà Nẵng, việc chăm lo đời sống các NNCĐDC luôn được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm chỉ đạo. Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực xã hội để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống, tạo sinh kế và giúp NNCĐDC hòa nhập cộng đồng. Những việc làm đó thể hiện truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc và trách nhiệm của chính quyền đối với những người đã chịu nhiều thiệt thòi do chiến tranh gây nên.
Triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả của chất độc hóa học đối với môi trường và sức khỏe con người qua nhiều thế hệ; đồng thời chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đoàn kết đấu tranh chống phổ biến vũ khí hóa học, vũ khí giết người hàng loạt, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các NNCĐDC/dioxin Việt Nam. Triển lãm cũng khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cộng đồng trong việc khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin.
Các đại biểu thực hiển nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm
Tại lễ khai mạc, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Quân khu 5, Binh chủng Hóa học, Quân chủng Hải quân, Trung tâm NACCET, Quỹ Học bổng Vừ A Dính-CLB vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu, Ngành Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Tổ chức Chữ thập xanh (Thụy Sĩ), Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và nội thất Quang Army, Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng,…đã vận động, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân, gia đình NNCĐDC trên địa bàn TP Đà Nẵng, với tổng trị giá hơn 1 tỷ 420 triệu đồng.
Theo kế hoạch, Triển lãm “Da cam - Lương tri và Công lý” diễn ra từ ngày 22/7 đến 20/8/2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng (số 31 Trần Phú, Phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); đồng thời triển lãm trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Binh chủng Hóa học: http://binhchunghoahoc.vn và website của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam: http://vava.org.vn.
Một số hình ảnh trao tặng nhà tình nghĩa, sinh kế, tặng quà của các đơn vị công ty ủng hộ cho NNCĐDC TP Đà Nẵng;
Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng















Bình luận