Tham gia Đoàn công tác có các cán bộ Binh chủng Hóa học: Đại tá Vũ Văn Hải, Chủ nhiệm Chính trị; Đại tá Phạm Tuấn Dũng, Chánh Văn phòng. Cán bộ của Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hoá học và môi trường (NACCET) có: Thượng tá Phùng Khắc Huy Chú, Phó Tổng giám đốc; Thượng tá Trần Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc; Đại tá Nguyễn Văn Thiêm, Trưởng phòng Chính sách và Truyền thông; tham gia cùng Đoàn còn có một số cán bộ cơ quan chức năng của Binh chủng Hóa học và NACCET. Đón tiếp Đoàn có cán bộ của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam gồm: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội; Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội – Giám đốc Quỹ; Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Tổ chức- Chính sách; Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Chánh Văn phòng; bà Nguyễn Thị Phương, cán bộ Tài chính Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm cùng cán bộ, nhân viên và nạn nhân chất độc da cam đang được chăm sóc tại Trung tâm.
Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tóm tắt về tình hình và hoạt động
Ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tóm tắt về tình hình và hoạt động: Trung tâm được thành lập Ngày 28/4/2014, có chức năng nhiệm vụ là nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, xông hơi giải độc cho NNCĐDC và dạy nghề cho con cháu của nạn nhân. Trung tâm đang quản lý 16,7 ha đất quốc phòng cho mượn không thời hạn; bộ máy tổ chức của Trung tâm tương đối gọn nhẹ với 14 người, gồm: Giám đốc, bác sĩ, nhân viên xông hơi giải độc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, văn phòng và nhân viên văn thư, kế toán, thủ quỹ, thủ kho, bảo vệ, nấu ăn. Cán bộ, nhân viên Trung tâm đều là những người tâm huyết, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nghĩa tình, khắc phục khó khăn, đồng hành cùng nạn nhân. Hơn 11 năm qua, Trung tâm đã thực hiện xông hơi giải độc cho 2.500 nạn nhân, 170 đối tượng tự nguyện ở các tỉnh phía Bắc và tỉnh Bình Dương, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đã đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn và ngắn hạn cho 160 lượt là con của nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Tổ chức thành công cho 5 lớp dạy nghề may công nghiệp và tin học văn phòng, trao tặng 12 máy may cho 12 cháu có kết quả học tập tốt về địa phương, giúp cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình. Tích cực vận động, tiếp đón nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, làm việc và hỗ trợ tặng quà cho Trung tâm và nạn nhân. Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Củng cố, nâng cấp Trung tâm trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi điều trị xông hơi giải độc cho nạn nhân theo phương pháp Đông - Tây y kết hợp, để nâng cao sức khỏe nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nạn nhân. Trung tâm đã hoạt động cho đến nay là hơn 11 năm, nhà cửa và các trang thiết bị đã xuống cấp cần được sửa chữa và nâng cấp, trong khi kinh phí khó khăn, việc nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị y tế thiết yếu là vô cùng cần thiết. Để tiếp tục hoạt động đảm bảo chất lượng điều trị cho nạn nhân, Trung tâm sẽ tổ chức khảo sát lập hồ sơ chi tiết và chính xác đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng mà trực tiếp là Binh chủng Hoá học và NACCET nghiên cứu có phương án hỗ trợ giúp đỡ Trung tâm và nạn nhân.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học - Tổng giám đốc NACCET phát biểu
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học - Tổng giám đốc NACCET đã bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những đau thương, mất mát mà các nạn nhân và gia đình họ phải gánh chịu do hậu quả của chất độc hóa học, bày tỏ và ghi nhận đối với những nỗ lực của Hội và Trung tâm trong việc chăm lo cho nạn nhân. Thiếu tướng nhấn mạnh của việc tiếp tục hợp tác giữa hai bên trong tương lai, cần tập trung vào chia sẻ kiến thức và công nghệ cho các dự án chung; Xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu thống nhất dựa trên cơ sở khoa học. Tuyên truyền và Huy động Nguồn lực: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đa dạng để huy động nguồn lực từ cả trong nước và quốc tế. Phối hợp thường xuyên, thiết lập mối quan hệ phối hợp định kỳ giữa Binh chủng Hóa học và Hội NNCĐDC/iodxin Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền khẳng định Binh chủng Hóa học và NACCET sẽ luôn đồng hành cùng Hội, Trung tâm và nạn nhân chất độc da cam. Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền đã trao tặng Trung tâm một máy giặt công nghiệp và trực tiếp trao 20 suất quà cho nạn nhân đang được chăm sóc tại đây.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền về sự quan tâm, hỗ trợ quý báu. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cũng trân trọng kính mời Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền đến thăm và làm việc với Hội để thảo luận về các chương trình hành động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền trực tiếp trao quà cho NNCĐDC
Chuyến thăm, tặng quà của Binh chủng Hóa học và NACCET mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Quân đội đối với những hy sinh và mất mát của nạn nhân chất độc da cam. Đây không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn mà còn là minh chứng cho cam kết chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, tiếp thêm nghị lực để các nạn nhân và Trung tâm vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Buổi thăm và trao quà đã để lại những ấn tượng sâu sắc và mang nhiều hy vọng về sự hợp tác hiệu quả trong tương lai.
Đoàn cán bộ Binh chủng Hóa học, NACCET, chụp ảnh lưu niệm với với cán bộ Trung ương Hội, cán bộ, nhân viên Trung tâm và NNCĐDC
Chu Đình Út
Bình luận