Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-TWH ngày 10/10/2025 của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) Việt Nam về việc hỗ trợ NNCĐDC bị thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 gây ra, ngày 23/10/2025, Đoàn công tác của Trung ương Hội do Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho NNCĐDC tỉnh Lạng Sơn.
Tham dự buổi trao hỗ trợ có ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Vũ Thị Quyên, Nhà giáo Ưu tú, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; cùng các nạn nhân đặc biệt khó khăn được nhận hỗ trợ sinh kế.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm và ông Hoàng Anh Tuấn tặng quà cho nạn nhân
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm cho biết, trong thời gian qua, Trung ương Hội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với NNCĐDC tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Sau bão số 10 và hoàn lưu bão số 11, Trung ương Hội đã xuất quỹ hơn 1,6 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân bị thiệt hại về tài sản, nhà cửa, phương tiện sinh kế trên phạm vi cả nước.
Đồng chí nhấn mạnh: “Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm, sẻ chia của nhân dân cả nước thông qua Quỹ của Trung ương Hội. Mong rằng các nạn nhân được hỗ trợ sinh kế sẽ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, góp phần khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo.”
Bà Vũ Thị Quyên phát biểu tại Chương trình
Ông Phạm Văn Thủy (Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Hội) và bà Vũ Thị Quyên tặng quà cho nạn nhân
Thay mặt lãnh đạo địa phương, bà Vũ Thị Quyên bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và đoàn công tác đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ, động viên các nạn nhân trên địa bàn tỉnh. Bà cũng đề nghị các hộ được nhận tiền hỗ trợ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh cùng nạn nhân
Chương trình hỗ trợ sinh kế là một trong những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, thể hiện tinh thần “Không để NNCĐDC bị bỏ lại phía sau”, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân” trong toàn xã hội./.







.jpg)

.jpg)
.jpg)



Bình luận