• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trung ương Hội làm việc với tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương

Chiều 11/10, Đoàn công tác của Trung ương Hội có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng ban Tổ chức – Chính sách, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Tiếp đón và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

Theo báo cáo, tỉnh Kiên Giang hiện có 2.243 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học; trong đó, có 1.180 người hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Có trên 26.000 người khuyết tật đang hưởng trợ cấp xã hội (trong số này, có người dân sống trong vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hoá học, để lại di chứng dị tật). Công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC được quan tâm, quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành chức năng địa ở địa phương. Công tác vận động nguồn lực chăm lo cho NNCĐDC đạt kết quả cao. Từ năm 2015-2024, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã vận động tiền, quà và vật chất trị giá trên 18 tỷ đồng hỗ trợ cho NNCĐDC, người khuyết tật, người nghèo trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.  

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu đã đánh giá công tác giải quyết hậu quả của chất độc hoá học và vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh được cấp ủy, chính quyền và Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và chính sách trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, không để hồ sơ tồn đọng, không có đơn thư khiếu nại.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lưu Trung mong Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, đánh giá những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân; ban hành chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, giai đoạn tiếp theo. Đồng chí mong Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng các cơ quan chức năng đề nghị với Bộ Quốc phòng có văn bản thống nhất hướng dẫn công tác điều tra, khoanh vùng, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, hỗ trợ xác định NNCĐDC; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chí xác định NNCĐDC là người dân bị nhiễm chất độc hoá học; hướng dẫn tổ chức điều tra, thống kê, hoàn thành việc xác định, công nhận NNCĐDC qua các thế hệ; Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định danh mục các bệnh, tật, dị dạng, di tật có liên quan đến chất độc hóa học.

Nhân dịp này, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình NNCĐDC của tỉnh.

Tin và ảnh: Bảo Trân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác