Tham dự buổi nghiệm thu, tặng nhà có Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Sâm, Chủ tịch Hội tỉnh Tuyên Quang; bà Hứa Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Sơn Dương; ông Vũ Tin, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn; đại diện các ban, hội quần chúng và đông đảo bà con thôn Đồng Hang, xã Vân Sơn tham dự.
Thực hiện chủ trương “không để ai bị bỏ lại sau”, đầu năm 2024, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã quyết định chi 50 triệu đồng để Hội tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 01 gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn xây, sửa chữa nhà ở. Nhân dịp này, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và một doanh nghiệp trên địa bàn đã ủng hộ thêm 03 triệu đồng (tổng số tiền hỗ trợ 53 triệu đồng). Sau một thời gian thi công, ngôi nhà cấp 4, đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng) đã hoàn thành. Ngoài 53 triệu được hỗ trợ, chính quyền địa phương, bà con họ hàng, gia đình còn chung tay đóng góp với tổng trị giá hơn 108 triệu đồng. Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, nhân dân trong thôn Đồng Hang giúp đỡ ngày công và vật liệu phụ trợ.
Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đỗ Hồng Lâm đánh giá cao sự chung tay của Tỉnh hội Tuyên Quang, Huyện hội Sơn Dương, cấp ủy chính quyền, nhân dân xã Vân Sơn đã khẩn trương triển khai thi công, hoàn thành công trình tạo điều kiện cho gia đình đón năm mới Giáp Thìn. Đồng chí chúc mừng gia đình nạn nhân Vũ Văn Ninh có nhà mới, mong gia đình an cư, ổn định cuộc sống.
Nhân dịp này đồng chí Đỗ Hồng Lâm thay mặt Thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND, hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang thời gian qua đã hỗ trợ kinh phí để 58 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn sửa chữa, xây dựng nhà mới đạt tiêu chí “nền cứng, khung- tường cứng và mái cứng” hiện nay đang nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 241 hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
Trong niềm vui chung, gia đình nạn nhân Vũ Văn Ninh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp, chính quyền, đoàn thể, bà con địa phương đã giúp gia đình có ngôi nhà mới vững trãi.
Cũng tại lễ bàn giao nhà, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đã có nhiều phần quà tặng gia đình.
Ngôi nhà mới, là sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương Hội, sự sẻ chia, chung tay của cộng đồng. Đây là nguồn động viên, khích lệ gia đình nạn nhân Vũ Văn Ninh vượt qua khó khăn, vươn lên để ổn đinh cuộc sống.
Được biết vợ chồng Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Hậu có 6 người con, 02 người bị di chứng chất độc hóa học. Nạn nhân Vũ Văn Ninh câm điếc bẩm sinh, vợ thần kinh, trí tuệ không bình thường, con trai Vũ Văn Cường chậm phát triển trí tuệ. Thu nhập chính của gia đình 04 người hiện nay chưa đến 02 triệu đồng tháng (trợ cấp NNCĐDC của anh Ninh 1.230.000; trợ cấp bảo trợ xã hội của cháu Cường 700.000 đồng). Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân Vũ Văn Ninh, Tỉnh hội, Huyện hội thường xuyên quan tâm, động viên (năm 2024, Tỉnh hội kết nối để Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhiễm dioxin tại Pháp (viết tắt là VNED) đã trao tặng cháu Vũ Văn Cường một học bổng trị giá 5,4 triệu đồng.
Phạm Tuấn
Bình luận