Từ ngày 26 đến 28/11/2025, đoàn công tác của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã thăm, làm việc và trao hỗ trợ sinh kế, tặng quà cho NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang. Tham dự các hoạt động có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy...
Tại Phú Thọ, Trung ương Hội đã trao 4 suất hỗ trợ sinh kế và 30 phần quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, tỉnh có gần 14.500 người tham gia kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng và khoảng 1.500 hộ có từ 2 đến 5 nạn nhân.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao tặng hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC tỉnh Phú Thọ (ảnh: Báo Phú Thọ)
Chiều 26/11, đoàn công tác làm việc với Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Tuyên Quang nhằm nắm tình hình hoạt động sau sáp nhập. Tại đây, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa nhà ở và tặng quà cho nạn nhân bị thiệt hại do bão số 10, 11; đồng thời thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Hoàng Sàng, nạn nhân da cam ở phường Mỹ Lâm.
Sáng 27/11, tại phường Hà Giang 2, đoàn công tác tiếp tục trao hỗ trợ sửa chữa nhà và tặng quà cho NNCĐDC thuộc phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường – các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10. Trung ương Hội quyết định hỗ trợ 35 triệu đồng giúp một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định chỗ ở.
Trung tướng Nguyễn Hữu Chính trao quà cho NNCĐDC tỉnh Tuyên Quang
Phát biểu tại các buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính ghi nhận nỗ lực của các Tỉnh hội trong duy trì và phát triển hoạt động sau sáp nhập, nhất là công tác vận động nguồn lực, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân. Đồng chí nhấn mạnh: chăm lo cho NNCĐDC không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc của toàn xã hội đối với những người đã chịu nhiều hy sinh, mất mát. Đồng chí đề nghị các Tỉnh hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã hội; củng cố tổ chức Hội theo mô hình mới; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Các hoạt động trao quà của Trung ương Hội đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khẳng định truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và thể hiện trách nhiệm của Hội trong việc "xoa dịu nỗi đau da cam" tại các địa phương.
Nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026) và Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt nạn nhân chất độc da cam và hội ...
Hôm nay (13-8), ngày làm việc thứ mười một, cũng là ngày làm việc cuối của đợt 1 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội ...
Chiến tranh đã qua đi hơn nửa thế kỷ, nhưng ở Việt Nam những hậu quả của cuộc chiến tranh ấy vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Với các nạn nhân chất độc da cam đó là bệnh tật với nỗi đau quằn quại, dai dẳng trong cuộc sống hằng ...
Thứ Tư, ngày 12-8, ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Sáng 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức gặp mặt nhân dịp 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2026). Đây là dịp nhìn lại những hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến ...
Bình luận