• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

  Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An có địa chỉ tại huyện miền núi Con Cuông với nhiệm vụ đào tạo nghề và tìm việc làm cho lao động là con em các huyện miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ và huyện Thanh Chương. Với những thành tích và cống hiến của Nhà trường đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng Danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Nhà trường luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu Đơn vị Anh hùng trong thời kì đổi mới

Thầy hiệu trưởng Lê Văn Tuấn cho biết: Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An là 1 trong 18 trường chuyên biệt của cả nước, chuyên giáo dục, đào tạo con em đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người dân tộc thiểu số vùng Tây Nam Nghệ An. Số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số học tại trường hằng năm chiếm 97%, mà đa phần học sinh  thuộc đối tượng gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh khuyết tật. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ở vùng dân tộc thiểu số này học sinh nội trú được hưởng chế độ chính sách nội trú miền núi, hằng tháng bằng mức lương cơ sở, ngoài ra còn được hỗ trợ thêm mỗi khoá ban đầu 1 triệu đồng mua chăn chiếu, màn, bảo hộ lao động, hỗ trợ tiền đi, về một năm 1 lần về; ngoài ra học sinh học tại trường được ở nội trú ký túc xá miễn phí, hổ trợ tiền điện nước và có nhiều chế độ học bổng thời kỳ học tập…

Nhà trường còn là cái nôi tạo nguồn nhân lực cho con em đồng bào dân tộc thiểu số

Tuy nhiên, đối với giáo viên thì chưa được hưởng chế độ của trường chuyên biệt; ở đây không chỉ là dạy kiến thức, dạy nghề, mà giáo viên của trường còn phải tham gia quản lý học sinh nội trú.

Mặc dù thời gian qua, chính quyền địa phương có sự quan tâm, tuyên truyền cho người dân, cho con em tham gia học nghề, tìm kiếm việc làm phát triển kinh tế, nhưng do nhận thức chưa đúng nên nhiều người còn mặc cảm muốn cho con em học trình độ cao hơn, mặt khác trình độ học lực của học sinh miền núi so với học sinh miền xuôi còn hạn chế, nên số lượng học sinh học nghề tại trường chưa đạt kỳ vọng, cũng là một khó khăn của nhà trường. Trường rất mong trong thời gian tới chính quyền địa phương vào cuộc đồng bộ và mạnh mẽ hơn, nhất là trong viêc tuyên truyền và thực hiện tốt việc phân luồng để làm sao số lượng học sinh đi học nghề đạt từ 25-30%; đặc biệt ở miền núi vùng sâu, vùng xa công tác tuyên truyền chống tệ tảo hôn cần đẩy mạnh để các em có điều kiện học tập và tham gia các sinh hoạt cộng đồng khác và học nghề…

Trong những năm qua, nhà trường được Đảng và Nhà nước quan tâm, được các cấp chính quyền giúp đỡ, đã liên kết với nhiều doanh nghiệp tạo việc làm cho học sinh, nên 100% học sinh tốt nghiệp đã được nhà trường giới thiệu cho doanh nghiệp; tỷ lệ học sinh đi làm cho doanh nghiệp đạt trên 85%, nhiều học sinh hiện nay đi làm, được doanh nghiệp cử đi học thêm để về làm tổ trưởng, nhóm trưởng và doanh nghiệp đánh giá học sinh ở đây có tay nghề đảm bảo và đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài; có thể thấy trong những năm vừa qua, công tác giải quyết việc làm cho học sinh ra trường đã làm rất tốt.

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghệ An phấn đấu không ngừng vươn lên giữ vững danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới./.

  Bảo Sơn    

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác