• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỔI MỚI VỚI “CUỘC CÁCH MẠNG” SẮP XẾP, TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN NAY

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tinh thần vô giá đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh “một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”, trong đó có tư tưởng về đổi mới. Đó là nền tảng, định hướng quan trọng để Đảng ta thực hiện “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới không thể hiện riêng biệt thành chương mục hoặc một vấn đề cụ thể nào, mà thấm đẫm trong toàn bộ tư tưởng và hành động của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đổi mới là bản chất của cách mạng, đổi mới để phát triển. Trong tác phẩm Đường kách mệnh (1927), Người chỉ rõ: “Kách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt[1]. Mục tiêu lớn nhất trong tư tưởng đổi mới của Hồ Chí Minh là đánh đổ đế quốc, phong kiến để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh; xây dựng xã hội mới do nhân dân làm chủ. Vì thế đổi mới trước hết là vì nhân dân, để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Ngay từ khi hình thành tư tưởng đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã không chọn con đường như các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh đã làm (dựa vào sự bảo hộ của ngoại quốc), mà tìm con đường mới “đem sức ta giải phóng cho ta” để dân tộc Việt Nam được hưởng độc lập thật sự, không còn lệ thuộc ngoại quốc. Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam họp tại bán đảo Cửu Long (Trung Quốc) từ ngày 6/1 - 7/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị đã xác định đường lối chiến lược là “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản[2]. Đường lối đó thể hiện rõ tư tưởng đổi mới, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tư tưởng đổi mới được kết tinh trong đường lối: toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, dựa vào sức mình là chính; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại... Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tư tưởng đổi mới đó phát triển đến đỉnh cao, thể hiện trong đường lối “Giương cao hai ngọn cờ: độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc”. Đường lối đó thể hiện sự sáng tạo với “tính mới” và “tính thực tiễn” rất cao, góp phần quan trọng đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động nhất của tư tưởng đổi mới; trước những thay đổi của tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, Người luôn có những chỉ đạo sâu sắc với những phương pháp giải quyết mới phù hợp nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải coi trọng đổi mới: cái hôm nay là mới, nhưng ngày mai chưa chắc còn phù hợp. Bản thân “cách mạng” đã là sự đổi mới. Người chỉ rõ: “Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ... Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi lại cho hợp lý... Cái gì cũ mà tốt, thì phải phát triển thêm... Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm[3], “cái gì có lợi cho dân thì phải cố làm cho được[4]. Về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”, Người chỉ rõ: phải xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong đó nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng Nhà nước pháp quyền và các tổ chức xã hội do chính họ lập ra và quản lý. Theo đó, nhân dân vừa là người bầu ra chính quyền các cấp, vừa là người kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Tư tưởng đó của Hồ Chí Minh được Đảng ta đúc kết thành cơ chế quản lý, điều hành: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Cơ chế đó được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phát huy, tạo thành sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, tư tưởng của Hồ Chí Minh về đổi mới thể hiện nổi bật cả trong chỉ đạo chiến lược của cách mạng Việt Nam, trong xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa và trong giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam để Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Từ chủ trương đến Hội nghị mang tính lịch sử, quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đột phá trong giai đoạn mới của đất nước

Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tiến hành “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, từ bài học kinh nghiệm qua 80 năm xây dựng hệ thống chính trị theo mô hình xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy lần này là sự tiếp nối đường lối đổi mới toàn diện đất nước mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (15 - 18/12/1986) đã đề ra. Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đến nay, đường lối đổi mới của Đảng ngày càng hoàn thiện và khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một trong những nội dung được Đảng ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị[5]

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Quá trình thực hiện đã thu được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chưa quyết liệt, triệt để, hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, kém hiệu quả, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn còn trùng lặp, chồng chéo; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; mô hình chính quyền địa phương 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) đã phát huy trong giai đoạn vừa qua, nhưng không còn phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước…

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã chủ trương tổng kết và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW lên một bước mới, với một quyết tâm mới, đột phá mạnh mẽ, trở thành “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo bước chuyển mình lịch sử, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt “trên dưới cùng làm”, “vừa chạy vừa xếp hàng”.

Ngày 10/4/2025, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc. Đây là Hội nghị mang tính lịch sử, quyết sách những vấn đề đặc biệt quan trọng, đột phá, tạo cơ sở, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới toàn diện, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh mục tiêu của “cuộc cách mạng” về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là: để hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn; xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; tạo ra dư địa, không gian mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới. Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị 11 đã thống nhất chủ trương về phương án xây dựng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; xây dựng hệ thống tổ chức đảng ở địa phương. Cùng với đó, Hội nghị còn thông qua một số nội dung cụ thể, như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2023, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hoàn thiện thể chế pháp luật và các quy định... nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho quá trình tổ chức thực hiện.

Các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ được chuyển về trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bước chuyển mình để thực hiện tốt hơn chủ trương hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (ở cấp xã, phường, thị trấn) sẽ gần dân, sát dân hơn, góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Khẩn trương, quyết liệt đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn 

Quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, cả hệ thống chính trị đang vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất “vừa chạy vừa xếp hàng” để đưa nghị quyết vào thực tiễn. Kết quả đạt được bước đầu là đáng khích lệ, tuy nhiên, thực tế cho thấy còn rất nhiều việc phải làm, cả về sắp xếp, tinh gọn trong từng tổ chức, địa phương, giải quyết hệ luỵ, hậu quả, khó khăn, vướng mắc và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân... Hơn nữa “Công việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là việc hết sức khó khăn, nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi con người trong từng tổ chức”- như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định. Vì thế, đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi cá nhân phải có quyết tâm chính trị rất cao, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thậm chí có cả những thiệt thòi, hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích “trăm năm” của dân tộc. Theo chúng tôi, mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về chủ trương đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Đây là vấn đề hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung quán triệt nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thấy rõ cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và từ thực tiễn sâu sắc của cách mạng Việt Nam qua 80 năm xây dựng thể chế nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thì sự lãnh đạo của Đảng càng có ý nghĩa quan trọng, quyết định, bảo đảm cho hệ thống chính trị các cấp đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng thời với quán triệt chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, cần quán triệt bốn đột phá thể hiện trong: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị Về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW Về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị Về phát triển kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở đó, xây dựng, cụ thể hoá thành các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp, kế hoạch sắp xếp, tinh gọn bộ máy sát với điều kiện thực tiễn và đặc thù của đơn vị, địa phương mình. Quá trình thực hiện cần coi trọng thực hiện tốt chế độ, chính sách. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy còn phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, kịp thời phát hiện, khắc phục những khuyết điểm, sai sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị mình.

2. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong bộ máy của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên luôn có vai trò, vị trí đặt biệt quan trọng. Vì vậy, các tổ chức đảng cần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là ở các đơn vị, tổ chức bị ảnh hưởng trực tiếp do sáp nhập, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy. Quá trình sắp xếp, tinh gọn mộ máy phải kết hợp với rà soát, chọn lọc để xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung của nhân dân, của dân tộc, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11: “Nhân sự lãnh đạo các cấp và nhân sự Đại hội XIV phải hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức, đủ nhiệt huyết cách mạng để gánh vác được trọng trách lịch sử của đất nước trong tình hình hiện nay, không có chỗ cho những cán bộ cơ hội, bon chen, trung bình chủ nghĩa, lừng chừng, ngại đổi mới, thu vén cá nhân”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trong đó có tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân,…

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì cần đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tiền phong, gương mẫu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung của đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền[6].

Trên cơ sở đó, cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh của dân tộc Việt Nam.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa “ý Đảng với lòng dân”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và xuyên suốt. Quan điểm của Đảng về khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay được Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, làm rõ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là: “Tất cả người Việt Nam đều là con dân nước Việt, đều có quyền sống, làm việc, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc và yêu thương trên mảnh đất quê hương, đều có quyền và trách nhiệm góp sức xây dựng Tổ quốc”,… “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai”. Trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yếu tố “lòng dân” được Đảng ta xác định là then chốt, là sức mạnh nội sinh, bền vững, bởi: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Kết quả nắm bắt dư luận xã hội vừa qua cho thấy tỷ lệ đồng thuận của nhân dân đạt khoảng 96%. Đó là cơ sở vững chắc, sức mạnh tinh thần để Đảng, Nhà nước ta quyết tâm, quyết liệt thực hiện bằng được mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đây cũng là biểu hiện rõ nhất, điển hình nhất sự hội tụ giữa "ý Đảng với lòng dân" theo tư tưởng của Hồ Chí Minh. Qua đó còn cho thấy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng luôn sắt son, thủy chung; càng khó khăn, thách thức, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa “Đảng với dân, dân với Đảng” lại càng bền chặt, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc càng được phát huy và tỏa sáng, nhân dân sẵn sàng chung sức đồng lòng với sự nghiệp cách mạng của Đảng, bởi họ hiểu rõ: Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác[7].  

Vì thế, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối giữa Đảng với dân, truyền tải “ý Đảng” đến với “lòng dân”, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng, ý chí, quyết tâm của toàn dân, cùng chung sức, đồng lòng với Đảng trong “cuộc cách mạng” đầy ý nghĩa và không kém phần gay go, quyết liệt này.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung nâng cao nhận thức cho nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ của “cuộc cách mạng” này là vì nhân dân; xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị là tầm nhìn chiến lược của Đảng; là thời cơ, khi đất nước đã hội đủ các yếu tố sau gần 40 năm đổi mới; sắp xếp, tinh gọn bộ máy còn để tạo mở không gian mới, môi trường mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới của đất nước.

Cùng với đó, cấp uỷ, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân một số nội dung theo quy định; nhất là lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Quá trình thực hiện phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh với cơ quan chức năng.

4. Thực hiện tốt công tác chính sách, giải quyết các tồn đọng phát sinh khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Để thực hiện tốt công tác chính sách và giải quyết các tồn đọng phát sinh sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đảng, Chính phủ đã có chỉ đạo việc bố trí ngân sách, chính sách đặc thù để đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm cả những người chuyển đổi vị trí hoặc nghỉ việc, nghỉ hưu sớm. Đồng thời, yêu cầu tận dụng tối đa tài sản, cơ sở vật chất hiện có sau sắp xếp, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị hành chính cấp cơ sở, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công. Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” như lời dạy của Bác.

Theo đó, các tổ chức, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, thông báo công khai các quy định, chính sách liên quan đến sắp xếp, tinh gọn bộ máy để cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành Trung ương với địa phương phân bổ ngân sách, cấp bổ sung kinh phí, kịp thời chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp, tinh gọn bộ máy; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, Đồng thời, rà soát tổng thể và sắp xếp, bố trí lại trụ sở, cơ sở vật chất đã được trang bị, đúng đối tượng, đúng mục đích sử dụng, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; gắn công tác bố trí, sử dụng tài sản với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh phát sinh khiếu kiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

5. Chủ động, tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.

Đã thành thông lệ, khi có những chủ trương lớn của Đảng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá, gây chia rẽ. Và lần này cũng không ngoại lệ. Trong khi toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân ta quyết tâm thực hiện “cuộc cách mạng” này, thì các thế lực thù địch, phần tử bất mãn… lại tập trung chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Chúng lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, tung ra những thông tin xấu độc với nhiều hình thức: làm thơ, bài hát, bài viết… ra vẻ là phản biện, nhưng thực chất là xuyên tạc chủ trương, mục tiêu của Đảng về sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Một số kênh truyền thông nước ngoài như: BBC New, Đài RFA; trang youtube Việt Tân… cho rằng: “đổi mới ở Việt Nam là nửa vời vì không đổi mới chế độ chính trị; gốc của đổi mới là phải thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Chúng bịa đặt rằng: Đảng cộng sản Việt Nam “áp đặt”, “mất dân chủ”, đó chỉ là “ý Đảng” chứ không phải “lòng dân”. Một số kẻ bất mãn, phản động trong nước cũng phù họa: tại sao tỉnh này sáp nhập, tỉnh kia không sáp nhập; bộ này giải thể, bộ kia không? Sau sáp nhập thừa hàng loạt trụ sở, gây lãng phí; nhiều người mất việc làm; một số sau khi nghỉ được trả quá nhiều tiền; tinh gọn bộ máy để đấu đá nhau, gây bè phái, cục bộ,... nhằm kích động gây nghi ngờ trong nhân dân về mục tiêu, kế hoạch sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Đối tượng mà chúng tập trung kích động là những phần tử bất mãn, cán bộ, đảng viên nhẹ dạ, cả tin, lập trường không vững vàng, có quyền lợi bị ảnh hưởng từ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy... Mục tiêu của chúng là: hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng, làm cho dân xa Đảng, đối lập với Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đáng tiếc là một số người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên vẫn mơ hồ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy nghĩ, phát ngôn ‘lệch chuẩn”, trái với chủ trương của Đảng; vô tình hoặc cố ý cổ súy cho luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Vì vậy, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò, tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bất mãn. Qua đó, mỗi người dân luôn nêu cao cảnh giác cách mạng, không mắc mưu kích động; chủ động tham gia đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nói chung và đối với chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay nói riêng. 

Mặt khác, cần phê phán biểu hiện nửa vời, thực hiện không triệt để: khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở địa phương, đơn vị, cơ quan khác thì tỏ ra nhiệt tình ủng hộ, nhưng khi tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình thì biện minh lý do, làm nửa vời, hình thức lấy lệ, không triệt để, hoặc đơn từ vượt cấp gây phức tạp tình hình.

*

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới tiếp tục soi sáng sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay, đòi hỏi mỗi tổ chức đảng, đảng viên và cả hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu mà Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã quyết nghị, Quốc hội khoá XI đã thông qua, góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./.

Đại tá, ThS Nguyễn Mạnh Dũng

 


[1] - Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, Tập 2, tr.284

[2] - Sđd,  Tập 3, tr.1

[3] - Sđd, Tập 5, tr.112. 

[4] - Sđd, Tập 4, tr.51.

[5] - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG ST, H.2021, Tập 1, tr.174

[6] - Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.1995, Tập 5, tr.263.

[7] - Sđd, Tập 10, tr. 4.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...