• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Thái Bình: Nhiều hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam

Những năm qua, Hội NNCĐDC /dioxin tỉnh Thái Bình đã tích cực kêu gọi, xã hội hóa nguồn lực xây dựng quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh để triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn tỉnh.  

 

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình (bên trái) trao quà cho NNCĐDC là con đẻ của người tham gia kháng chiến.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tách, tổ 10, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là một trong hàng trăm gia đình được nhận quà từ nguồn Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh nhân tháng hành động vì NNCĐDC năm 2023. CĐDC không chỉ khiến ông Tách suy giảm sức khỏe mà còn làm 2 người con của ông bị thiểu năng trí tuệ, thần kinh không ổn định. Nhiều năm qua, vợ chồng ông phải gồng mình để chăm lo cho các con. 

Bà Bùi Thị Lan, vợ ông Tách chia sẻ: Chồng tôi giờ sức khỏe yếu, đầu óc không còn minh mẫn như xưa. Hầu như mọi việc nhà đều một mình tôi cáng đáng, vừa chăm chồng vừa chăm con, cuộc sống rất vất vả. Được nhận quà của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, tôi thấy rất ấm lòng, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Tặng quà NNCĐDC là một trong nhiều hoạt động được Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh triển khai từ nguồn quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh. 

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ cho biết: Với đặc thù NNCĐDC tuổi ngày càng cao, bệnh tật ngày càng nặng nên rất cần sự chăm lo, giúp đỡ của cả cộng đồng. Vì vậy, việc triển khai vận động quỹ chính là hoạt động thiết thực nhất, hiệu quả nhất để giúp đỡ NNCĐDC.

Quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh được thành lập từ năm 2010. Đến nay quỹ đã tiếp nhận được 105 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho NNCĐDC như xây mới, sửa chữa 400 nhà tình nghĩa; trợ cấp khó khăn, tặng quà cho hơn 300.000 lượt NNCĐDC; cấp 400 xe lăn, xe lắc, khám chữa bệnh, phát hàng chục nghìn túi thuốc miễn phí cho NNCĐDC; tổ chức dạy nghề cho hơn 500 nạn nhân, tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 - 15 con, cháu NNCĐDC; thực hiện tẩy độc cho hơn 4.000 NNCĐDC...

Đại đức Thích Thanh Vượng, Trưởng ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đồng hành cùng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thông qua việc ủng hộ quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh. Chúng tôi thấy đây là việc làm rất thiết thực và ý nghĩa đối với các nạn nhân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quỹ NNCĐDC/dioxin tỉnh, đồng thời vận động, kêu gọi tăng ni, Phật tử phát tâm đóng góp ủng hộ quỹ.

Để vận động ủng hộ quỹ, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của việc xây dựng quỹ NNCĐDC/dioxin cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, những người con quê hương Thái Bình đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh. Phân công cán bộ Hội trực tiếp đến từng đơn vị, doanh nghiệp và gửi thư kêu gọi các tổ chức, tập thể, cá nhân ủng hộ quỹ. 

Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ cho biết thêm: Những năm gần đây, việc vận động nguồn lực ủng hộ quỹ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh cần đổi mới và có nhiều hình thức vận động quỹ linh hoạt, phong phú với cách làm sáng tạo, thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. Chính vì vậy, thời gian tới, song song với các hình thức vận động quỹ đã được triển khai, Hội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để vận động quỹ, kêu gọi sự ủng hộ quỹ thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo... Bên cạnh đó, việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng quỹ luôn được Hội thực hiện theo đúng quy định và nguyên tắc tài chính hiện hành, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng mục đích, đúng pháp luật. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trong và ngoài tỉnh để Hội thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC, góp phần động viên, cổ vũ tinh thần nạn nhân và thân nhân của họ có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn: Báo điện tử Thái Bình

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Chủ tịch Hồ Chí Minh với những ngày sinh nhật

    Nhìn lại tất cả các mốc kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1946 đến năm 1969, chúng ta nhận thấy: Người luôn đón sinh nhật bằng sự cần mẫn làm việc. Người cũng luôn tránh mọi sự chúc tụng bằng cách ...