• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vì sao du lịch Cửa Lò lại hấp dẫn du khách

Ba mươi năm qua thị xã Cửa Lò đã vươn dậy từ những làng chài, thuyền nan, nhờ cách vận hành đúng hướng, sự đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và người dân đã biến nơi đây thành quần thể du lịch khang trang, hiện đại, hòa quện thiên nhiên; đời sống người dân ngày càng được cải thiện, người Cửa Lò ứng xử văn minh hấp dẫn du khách. Ai đến với Cửa Lò, đi rồi khó có thể quên.

 

 Bờ biển xanh sạch cùng các hoạt động du lịch hòa quyện thiên nhiên

Từ chủ trương đúng đắn đến những thay đổi tạo nên diện mạo mới 

Sang năm 2024, thị xã Cửa Lò đã sôi động diễn ra chuỗi các sự kiện văn hoá, thể thao, thương mại, kết hợp du lịch, tôn vinh kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã. Điều dễ nhận thấy nhất đó là Giải báo chí với chủ đề “Thị xã Cửa Lò, 30 năm xây dựng và phát triển”; khai mạc Lễ hội Du lịch năm 2024; các hoạt động thu hút khách du lịch như: Lễ hội Âm nhạc đường phố, Lễ hội cầu ngư, Lễ hội Hoa đăng,… tạo nên bức tranh Cửa Lò đa dạng phong phú, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thập phương.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm- Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Du lịch quốc tế Vi LaTha, chuyên đón khách Lào và Thái Lan, khi dẫn đoàn khách Việt kiều Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhoang sống tại thủ đô Vientiane của nước bạn Lào về Cửa Lò cho biết, bà con kiều bào sống ở Lào có thói quen chiêm bái đền chùa, nên khi họ đến với Cửa Lò, họ được thỏa mãn tất cả các dịch vụ, bên cạnh ăn uống, quà tặng, lưu trú, tắm biển, ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của Cửa Lò thì họ còn được thỏa mãn nhu cầu tâm linh, bởi Cừa Lò có Đền Làng Hiếu ở phường Nghi Hải, Đền Mai Bảng và Đền Yên Lương thuộc phường Nghi Thủy, Đền Vạn Lộc và Chùa Lô Sơn thuộc phường Nghi Tân. Đặc biệt, chỉ mất khoảng 25 phút du ngoạn bằng thuyền máy từ bãi tắm Cửa Lò, bà con được chiêm bái chùa Đảo Ngư, ngôi chùa được xây dựng khoảng thế kỷ 13 - 14, được trùng tu năm 2004, là nơi thờ thần Sát hải đại vương Hoàng Tá Thốn.

Vẻ đẹp quyến rũ nguyên sơ, ẩn hiện nét hiện đại của đô thị biển Cửa Lò

 

Chùa Đảo Ngư được xây dựng khoảng thế kỷ 13 - 14, trùng tu năm 2004

Chùa Lô Sơn thuộc phường Nghi Tân

           Bà con Việt kiều Câu lạc bộ "Đồng hương Xiengkhuang" chụp ảnh lưu niệm sau bữa ăn tối tại một nhà hàng ở Cửa Hội

Để có diện mạo đô thị du lịch biển Cửa Lò “đáng đến, đáng sống” hôm nay, Cửa Lò đã phải làm cuộc cách mạng giải tỏa 209 ki ốt phía Đông đường Bình Minh, đồng thời quy hoạch Khu Lâm Viên; vận động các nguồn lực làm sạch làm đẹp bãi biển… Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của người dân, nhiều dự án đã được triển khai đúng tiến độ. Điển hình, 2 năm gần đây, các dự án hạ tầng hàng nghìn tỷ đồng liên tục được xây dựng và hoàn thiện, như dự án cầu Cửa Hội kết nối Cửa Lò với Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và kết nối với quốc lộ ven biển. Cùng với đó, tuyến quốc lộ ven biển giai đoạn 1 đoạn đi qua Cửa Lò cũng đã được thông tuyến và đưa vào sử dụng. Rồi dự án giao thông quan trọng đại lộ Vinh – Cửa Lò giai đoạn 1 đã thông tuyến, hiện đang triển khai giai đoạn 2. Hay dự án mở rộng đường Bình Minh về phía Đông cũng được tập trung xây dựng và sẽ hoàn thành trong năm tới. Đặc biệt, tuyến Cao tốc Bắc – Nam, Hà Nội – Vinh hoàn thành đưa vào sử dụng, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Cửa Lò xuống còn 3h30 phút, tạo thuận lợi và động lực để thu hút du khách về với đô thị du lịch biển hấp dẫn này…

Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị phục vụ du lịch cũng được tập trung chỉ đạo; hệ thống đèn led, điện trang trí, điện chiếu sáng trên các trục đường khu vực nội thị, các điểm check in, các khu ẩm thực, bờ kè bãi tắm, hệ thống nhà hàng khách sạn, khu vực quảng trường Bình Minh… nhằm đảm bảo an toàn, tâm lý hài lòng và thoải mái cho du khách.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng khi đặt chân về phố biển Cửa Lò là dự án tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội của Tập đoàn Vingroup có tổng mức đầu tư hơn 900 tỷ đồng trên diện tích 38,75 ha bao gồm các hạng mục như: Khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, khu nhà hàng và nhà đón tiếp bến thuyền cùng một số hạng mục tiện ích khác. Đây là một trong những dự án lớn làm thay đổi khu du lịch Cửa Hội nói riêng và đô thị du lịch Cửa Lò nói chung.

Hiện nay, thị xã Cửa Lò đã và đang tiến hành thu hút nhà đầu tư có tiềm lực để xây dựng dự án quy hoạch Khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, bãi tắm  theo hướng hiện đại, văn minh; đồng thời tiếp tục thu hút các nhà đầu tư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn như: Dự án Khu liên hợp khách sạn – dịch vụ thương mại và biệt thự cao cấp; các dự án tầm cỡ, quy mô lớn khác làm động lực phát triển du lịch Cửa Lò trong những năm tới.

 Thị xã Cửa Lò hiện có hơn 150 nhà hàng mới được xây dựng khang trang, hiện đại với cung cách và chất lượng phục vụ tốt… cùng với phong cảnh hữu tình, độc đáo với những loại hình du lịch đa dạng hút khách.

Sở dĩ đạt được những kết quả đáng ghi nhận bởi Cửa Lò luôn có sự đồng hành của Ngành Du lịch Nghệ An và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh Nghệ An như Kế hoạch số 667/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị Quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chương trình hành động số 55-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò đến năm 2025 và những năm tiếp theo. UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2024 (Số 904/KH-UBND ngày 24/11/2023); trong đó, chỉ tiêu đặt ra cho du lịch Cửa Lò là phấn đấu đón 4,15 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2023, khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách, tăng 15% so với năm 2023, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023…

Và những giải pháp cụ thể, thiết thực

Để tiếp tục đưa đô thị du lịch Cửa Lò lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, lợi thế có được và thực sự là điểm sáng trên bản đồ du lịch của cả nước, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và ngành Du lịch tỉnh Nghệ An; đồng thời trên cơ sở xác định rõ phát triển du lịch là một thế mạnh mang tính mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2024 thị xã Cửa Lò đã đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, không chỉ thể hiện quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra cho năm 2024 mà còn để tạo tiền đề cho sự phát triển cao hơn vào các năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, TX Cửa Lò  tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch như tuyên truyền sâu rộng, đa dạng trên các phương tiện truyền thông Trung ương đến tỉnh về các hoạt động, sự kiện du lịch, tiềm năng, thế mạnh về du lịch của Cửa Lò. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nâng cao ý thức về văn hóa ứng xử, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện; các thông tin cho người dân và du khách về chất lượng dịch vụ, địa chỉ dịch vụ uy tín trên địa bàn và các khu vực lân cận.

                                                                                                  Cửa Lò nhìn từ phía biển

Du lịch thị xã chú trọng tổ chức các hoạt động liên kết du lịch Cửa Lò với các điểm di tích lịch sử văn hóa, tâm linh và các làng nghề có sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tham gia các hội chợ du lịch, thương mại quốc tế và khu vực để quảng bá du lịch Cửa Lò tại các thị trường trọng điểm gắn với kế hoạch xúc tiến, quảng bá của tỉnh trong nước và quốc tế.  Thị xã phối hợp tổ chức các tour du lịch chuyên nghiệp liên kết giữa thị xã Cửa Lò với thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và các huyện, thị trong tỉnh nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh về du lịch của từng địa phương, tạo sự liên kết điểm đến đa sản phẩm, đa trải nghiệm thỏa mãn nhu cầu, thị hiếu của khách du lịch, góp phần thu hút du khách và phát huy vai trò là điểm đến phát triển du lịch của tỉnh; các hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch của Cửa Lò tạo điểm nhấn độc đáo, ấn tượng, nhằm thu hút ngàng càng đông đảo du khách.

Cũng giống như nhiều vùng quê miền biển ở xứ Nghệ, Cửa Lò có nghề truyền thống chế biến thủy hải sản, làm hàng lưu niệm, đi biển…; trong đó nghề chế biến thủy hải sản được chú trọng nhất, nổi bật lên là hai làng nghề chế biến hải sản ở phường Nghi Hải và Nghi Thủy; vừa phục vụ nhu cầu của du khách khi ăn nghỉ tại chỗ, vừa là món quà ý nghĩa sau chuyến du lịch ở phố biển. Nơi đây cũng là những điểm dừng chân của nhiều du khách trong hành trình du lịch Cửa Lò nên luôn được Thị xã quan tâm giới thiệu và tổ chức.

Trong quá trình vận hành hoạt động du lịch, Thị xã Cửa Lò chú trọng tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sống và chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn. Theo đó, chú trọng hơn nữa trong việc khai thác và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch mang tính đặc trưng của đô thị Cửa Lò về văn hóa - lịch sử, kiến trúc, lối sống truyền thống cư dân bản địa nhằm thoả mãn nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch về những giá trị cốt lõi của đô thị khi đến với Cửa Lò. Bên cạnh đó, quan tâm nhiều hơn về môi trường du lịch, phấn đấu đảm bảo tỷ lệ hợp lý đối với không gian “xanh” nhằm tạo cảnh quan du lịch tốt; tỷ lệ hợp lý giữa các công trình dịch vụ, hệ thống giao thông và phương tiện vận chuyển công cộng phục vụ yêu cầu đi lại tham quan của khách du lịch… Tăng cường áp dụng công nghệ trong quản trị đô thị nói chung, phát triển các mô hình du lịch thông minh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội mà không gây tổn hại cho đô thị và môi trường.

Với những kế hoạch và giải pháp khá toàn diện như vậy, Du lịch Cửa Lò trong năm 2024 và các năm sau, chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả; xứng đáng với vị thế là “Đô thị du lịch biển” đầu tiên của cả nước được Chính phủ  công nhận vào năm 2014.

      Nguyệt Hằng

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội huyện Long Phú: Sơ kết 6 tháng đầu năm

    Hội huyện Long Phú: Sơ kết 6 tháng đầu năm

    Sáng 25/6, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng  tổ chức hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 ...