• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Việt Nam đảm nhiệm chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN tại Praha

Ngày 28/6, tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Ủy ban ASEAN (ACP) đã họp phiên thứ 26 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024 và tổ chức Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch luân phiên ACP cho từ Đại sứ Malaysia Suzilah Mohd Sidek sang Đại sứ Việt Nam Dương Hoài Nam.  

Tại cuộc họp, các Đại sứ đánh giá cao các hoạt động của Ủy ban trong nửa đầu năm 2024 với điểm nhấn là Lễ hội quảng bá ẩm thực, văn hóa ASEAN (5/2024) và Hội chợ hàng tiêu dùng và ẩm thực ASEAN (6/2024), góp phần tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò và nâng cao hình ảnh của Ủy ban ASEAN ở nước sở tại.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Dương Hoài Nam chia sẻ thông tin về quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Séc trong nửa đầu năm 2024, khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục tạo đà phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo phân công của Ủy ban, Đại sứ Dương Hoài Nam chủ trì trình bày báo cáo đánh giá về tình hình nội trị, đối ngoại của Cộng hòa Séc, quan hệ giữa Cộng hòa Séc với các nước lớn, các thành viên EU và Nhóm Visegrad.

Trên cương vị Chủ tịch luân phiên của ACP, Đại sứ Việt Nam đề xuất một số sáng kiến nhằm triển khai các hoạt động của Ủy ban trong 6 tháng cuối năm 2024 như Lễ kỷ niệm 57 năm thành lập ASEAN (08/8), Tuần lễ phim ASEAN+ (02 - 09/9), Hội chợ hàng hóa và văn hóa ẩm thực ASEAN...

Kết thúc cuộc họp, Đại sứ Malaysia Suzilah Mohd Sidek cùng Đại sứ Việt Nam Dương Hoài Nam ký kết Biên bản chính thức chuyển giao chức vị Chủ tịch luân phiên Ủy ban ASEAN cho Việt Nam từ 1/7 đến 31/12 năm nay.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Ước mơ đời thường của một gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Thanh Hóa

    Gác lại những trang giáo án khi năm học khép lại, tôi đến với những số phận mang trên mình vết thương chiến tranh. Đồng hành cùng tôi là cô Nguyễn Thị Huệ, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Sầm Sơn, Thanh Hóa, người nhiều năm nay vẫn lặng lẽ đi qua từng ngõ phố, từng mái nhà để sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.