• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Việt Nam và Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thường trực Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ.

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Tim Rieser, Trợ lý cấp cao của Chủ tịch Thường trực Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Ngài Tim Rieser.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy và cá nhân Ngài Tim Rieser đã luôn quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh mà hai bên đã và đang triển khai. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác hàng đầu trên nhiều lĩnh vực, trong đó, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có vị trí quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, năm 2021 vừa qua, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã tiến hành công bố kết quả xử lý đi-ô-xin tại Hồ Cổng 2 sân bay Biên Hòa, khởi động Dự án Hỗ trợ Người khuyết tật tại các tỉnh ưu tiên, ký Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam, phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tin, mất tích trong chiến tranh (MIA)...

Thời gian tới, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/đi-ô-xin, trong đó có việc huy động, cam kết nguồn lực để xử lý ô nhiễm đi-ô-xin tại khu vực sân bay Biên Hòa, sân bay Phù Cát, phối hợp đánh giá kết quả xử lý đi-ô-xin tại sân bay A So, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải chất da cam, tập trung hoàn thành nâng cấp nội dung trưng bày về hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học/đi-ô-xin tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà trưng bày chứng tích chiến tranh hóa học tại sân bay A So.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đối với hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên tinh thần Bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam đã ký kết, tập trung trước mắt vào việc tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến liệt sĩ Việt Nam từ nhiều nguồn của phía Hoa Kỳ, chia sẻ kinh nghiệm trong tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, năng lực nghiên cứu, hỗ trợ đào tạo và trang thiết bị kỹ thuật cho Việt Nam để tiến hành công tác nghiên cứu, điều tra, khai quật những vị trí có hoặc có thể có hài cốt của liệt sĩ Việt Nam....

Về phần mình, Ngài Tim Rieser cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chia sẻ kết quả hợp tác giữa hai bên trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đánh giá cao những nội dung mà hai bên đã hợp tác, bao gồm xử lý ô nhiễm đi-ô-xin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam. Đồng thời khẳng định, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một nền tảng trong quan hệ hai nước, Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy hiệu quả công tác này thời gian tới. Về hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam, phía Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho Việt Nam về phân tích, giám định AND để xác định nhanh, chính xác danh tính của bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng Ngài Tim Rieser.

Nhân dịp này, Ngài Tim Rieser cho biết Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ, sẽ dẫn đầu đoàn Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào cuối tháng 10 năm 2022, nhằm đánh giá lại các kết quả mà hai bên đã đạt được trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời tiếp tục xác định phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt là việc triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh mà hai bên đang thực hiện, cũng như hướng hợp tác hiệu quả nhất trong việc tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích, mất tin. Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam trước khi về hưu vào cuối năm nay của Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy, qua đó giúp các Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ trong đoàn hiểu biết hơn về kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong hơn 30 năm qua, tầm quan trọng của lĩnh vực này trong quan hệ hai nước, từ đó sẽ tiếp tục phát huy thành quả mà Thượng Nghị sỹ Patrick Leahy đã đóng góp cho quan hệ hai nước thời gian qua.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc, năm 2024

    Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm công tác hội của 26 tỉnh, thành Hội phía Bắc, năm 2024

    Ngày 27/3, Hội NNCĐDC/dioxin 26 tỉnh, thành phía Bắc đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác hội tại tỉnh Hải Dương. Dự hội nghị có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch TWH; ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương; ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ...