• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Vụ bé 5 tuổi bị cả dòng họ bỏ rơi tại trường vì không phải con ruột ở Trung Quốc: Cái kết có hậu

Ngày 7/7, câu chuyện về cậu bé 5 tuổi tên Xiao Rui bị bố bỏ rơi ở trường mẫu giáo vì anh ta phát hiện bé không phải là con ruột của mình đã gây xôn xao trong dư luận Trung Quốc.

Giáo viên của cậu bé, tên là Chen, cho biết Xiao Rui đã nhập học tại trường mẫu giáo này (ở tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc) vào tháng 4 năm nay, thường được cha đến đón mỗi khi tan học.

Nhưng đến một ngày, người cha giấu tên nói với cô Chen rằng anh sẽ không đến đón cậu bé vì anh đã phát hiện ra Xiao Rui không phải con ruột của mình, sau khi làm xét nghiệm kiểm tra quan hệ cha con. Ông ta còn nói với giáo viên rằng cậu bé 5 tuổi bây giờ là "vấn đề của trường".

Theo The South China Morning Post, người bố để vào trong balo của con vài bộ quần áo cùng 1 chiếc điện thoại. Được biết trong thời gian bỏ con, tối nào người bố cũng gọi điện cho con trai.

Ảnh: Weibo VietNam.

Chen đã gọi cho cảnh sát địa phương để được giúp đỡ. Cảnh sát đã liên lạc với ông và chú của Xiao Rui, nhưng cả hai đều từ chối nhận cậu bé. Nơi ở của mẹ Xiao cũng không rõ.

Sau khi câu chuyện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mẹ của đứa bé lúc này đang đi làm xa mới biết tin và lập tức quay về đón con.

Ngày 12/7, bố mẹ của em bé trả lời phỏng vấn rằng họ đã đón con về, quyết định hòa giải với nhau và cùng tiếp tục nuôi dưỡng bé. Mẹ em bé cho biết thêm, giữa chị và chồng có tồn tại những rạn nứt về tình cảm chưa được giải quyết tốt dẫn đến mâu thuẫn.

Cho đến thời điểm này, sự việc vẫn đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội xứ Trung. Phần đông cho rằng trẻ con không có tội, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng người cha trong câu chuyện này thật đáng thương.

"Mẹ của thằng nhỏ ăn nói giỏi thật đấy, bố của nó cũng mềm lòng, đến mức này rồi mà còn bị thuyết phục. Điều này phần nào đó cũng cho thấy trong cuộc hôn nhân này ai là người trên cơ hơn rồi", một tài khoản bình luận.

"Từ chi tiết bố đứa bé tối nào cũng gọi điện cho con là đã thấy rõ anh ta rất lưu luyến đứa nhỏ rồi, chỉ hy vọng người mẹ đừng làm tổn thương hai bố con họ thêm nữa thôi"

"Quỷ gì vậy, hy vọng họ ly hôn sơm sớm ấy, đừng có liên lụy tới người bố"

"Cái này không nói, nhưng tôi vẫn không ngửi được gã đàn ông này"

"Vẫn nhớ câu chuyện của người đàn ông ở Giang Tây, cả 3 đứa con không đứa nào là con ruột"

"Haiz, đàn ông ấy à, lúc cần nhẫn tâm thì phải nhẫn tẫm, đừng có thế này thế nọ"...

Theo luật pháp Trung Quốc, người cha không phạm tội bỏ rơi vì cậu bé không phải là con ruột của mình. Tuy nhiên, nếu mẹ ruột từ chối nuôi con, bà sẽ phạm tội và có thể bị bỏ tù hoặc bị quản thúc tới 5 năm, một luật sư giấu tên nói với Jiangxi Morning Daily.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM (I)

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU ...

    Chất độc da cam(CĐDC)/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của ...
    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giúp ...
    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da ...

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tòa Giám đốc thẩm do Tòa Phá án Pháp tổ chức ngày 16/6/2026 về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và ...