• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk: Lãnh đạo xã tự nhận hình thức cách chức

Liên quan đến trách nhiệm trong vụ để xảy ra phá rừng trên diện tích hơn 382 ha ở Đắk Lắk, Chủ tịch UBND xã tự nhận hình thức cách chức nhưng tập thể thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 25/5, ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch UBND xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết tập thể UBND xã đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc rừng tự nhiên được giao quản lý nhưng bị phá thời gian qua.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra hiện trường phá rừng quy mô lớn nhất tỉnh Đắk Lắk

Theo đó, năm 2020, xã này được UBND huyện Ea Súp giao quản lý hơn 953ha đất rừng và đất lâm nghiệp tại tiểu khu 205. Cùng thời điểm trên, UBND tỉnh Đắk Lắk cho phép Công ty TNHH Đất Vàng Ban Mê khảo sát lập dự án.

Trong lúc doanh nghiệp này đang khảo sát lập dự án thì xảy ra vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có hơn 382 ha rừng bị phá thuộc tiểu khu 205 (do UBND xã Ya Tờ Mốt quản lý) và tiểu khu 222 (do Công ty TNHH Đức Tâm quản lý).

Theo ông Tạo, khi tập thể tổ chức họp, ông tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức. Tuy nhiên, tập thể thống nhất ông Tạo và ông Vũ Văn Quảng, Phó Chủ tịch xã, cùng hình thức kỷ luật là cảnh cáo.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vào cuối tháng 3/2022, các đối tượng đã đưa phương tiện, máy móc vào phá rừng. Tiếng cưa máy ầm ĩ suốt thời gian dài nhưng lực lượng chức năng địa phương cho hay không biết.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 28 đối tượng để điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng". Được biết, những người phá rừng phần lớn là người dân trước đó đã nhận giao khoán rừng. Khi nghe tin tỉnh sắp giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án đã kéo nhau vào phá rừng, chiếm đất.

Nguồn:Người Lao Động

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

    Sáng 10/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.