• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

WHO đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Tổ chức Y tế Thế giới đã đổi tên bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) thành mpox do lo ngại tên gọi cũ 'gây phân biệt chủng tộc và kỳ thị'.

Ngày 28-11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định đổi tên bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) thành mpox do lo ngại tên ban đầu có hàm ý phân biệt chủng tộc, theo hãng tin AP.

WHO thông báo rằng cả 2 tên gọi “mpox” và “đậu mùa khỉ” sẽ được sử dụng đồng thời trong vòng 1 năm cho đến khi tên “đậu mùa khỉ” bị loại bỏ hoàn toàn.

Theo WHO, sau khi đậu mùa khỉ lây lan nhanh chóng trên thế giới hồi tháng 5, nhiều cá nhân và quốc gia đã yêu cầu cơ quan đổi tên căn bệnh vì gây kỳ thị đối với loài linh trưởng và châu Phi (nơi gắn bó với loài vật này).

Hình ảnh hiển vi điện tử của virus “đậu mùa khỉ” hay “mpox”. Ảnh: AP

Từ tháng 8, WHO đã bắt đầu tham vấn ý kiến công chúng về việc đổi tên. Một trong những cái tên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là “mpox” hoặc “Mpox”.

Sở dĩ trước đây căn bệnh có tên đậu mùa khỉ là vì virus ban đầu được xác định trên những con khỉ nuôi để nghiên cứu ở Đan Mạch vào năm 1958. Cần lưu ý loài khỉ không phải là ổ chứa virus này.

WHO đã đổi tên cho nhiều bệnh dịch, chẳng hạn như COVID-19, tuy nhiên đây là lần đầu cơ quan này đặt lại tên cho một căn bệnh đã xuất hiện từ nhiều thập niên.

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Cần Thơ, thiết thực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam 

    Cần Thơ, thiết thực chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam 

    Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả chất độc da cam/dioxin vẫn còn dai dẳng. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm; xã hội chung tay hỗ trợ kịp thời, nhằm xoa dịu nỗi đau mà nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) phải gánh chịu. Tại TP Cần Thơ, công tác chăm lo cho NNCĐDC luôn được chú trọng. Thông qua việc thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ sinh kế, trao ...