• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh: Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Hơn nửa thế kỷ qua, nhân dân Việt Nam vẫn phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, cuộc chiến tranh hóa học này là cuộc chiến dài ngày nhất, có quy mô lớn nhất và để lại hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam không chỉ là một hoạt động nhân đạo, từ thiện, mà trước hết là hành động “Đền ơn đáp nghĩa” với những người có công với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam hôm nay.

Ngày 14/5/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”. Chỉ thị nêu rõ: “Công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe con người là vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị”.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, đã có những chuyển biến rõ nét, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã nhận thức sâu sắc hơn, quan tâm hơn đến công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chăm lo, giúp đỡ NNCĐDC. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã cụ thể hóa bằng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện đồng bộ.

Nhiều chủ trương, chế độ, chính sách đối với NNCĐDC và con cháu của họ bị di chứng chất độc da cam/dioxin đã được bổ sung, sửa đổi kịp thời. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, giúp các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về thảm họa da cam do Mỹ gây ra tại Việt Nam.

Thời gian qua, phát huy tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội đã đặt trọng tâm vào công tác vận động nguồn lực xã hội để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC và gia đình của họ. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội. Các cấp Hội đã vận động được nguồn quỹ trị giá hàng ngàn tỷ đồng (gồm tiền mặt và hiện vật), sử dụng hiệu quả để xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, hỗ trợ vốn sản xuất, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng xe lăn, khám chữa bệnh, thăm hỏi và tặng quà cho NNCĐDC.

Phong trào Hành động “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ năm 2011 tiếp tục được đông đảo cộng đồng trong và ngoài nước hưởng ứng tích cực, góp phần chung tay chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC. Do có chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chung tay góp sức của cộng đồng, nhiều NNCĐDC và gia đình họ đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Cần Đước tặng quà cho gia đình NNCĐDC

Kỷ niệm 64 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (1961 - 2025) là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm vì NNCĐDC” và những thành tích đã đạt được, với tình cảm và trách nhiệm cao, thời gian tới, các cấp Hội NNCĐDC/dioxin tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cũng như các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến chính sách đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc, mái ấm nghĩa tình của nạn nhân chất độc da.

Nguyễn Lang (tổng hợp)

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác