• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

NGÀY HỘI NON SÔNG

Chủ Nhật, ngày 15/3/2026, trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ những bản làng vùng cao đến các đô thị sầm uất, hàng triệu cử tri Việt Nam sẽ thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện chính trị - pháp lý theo định kỳ, mà còn là một đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng nhất, là dịp để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm cao cả đối với tương lai của đất nước trong giai đoạn “vươn mình của dân tộc”.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi chính quyền cách mạng còn non trẻ, đất nước đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức từ nạn đói, nạn dốt đến giặc ngoại xâm. Trong bối cảnh vận mệnh dân tộc ở thế "ngàn cân treo sợi tóc" ấy, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một quyết định mang tính thời đại: Tổ chức Tổng tuyển cử để khẳng định tính chính danh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946 mãi mãi là mốc son chói lọi, đặt nền móng vững chắc cho một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Lần đầu tiên, người Việt Nam từ thân phận nô lệ đã bước lên vị thế chủ nhân, tự tay cầm lá phiếu quyết định người đại diện cho ý chí của mình.

Suốt hành trình gần 80 năm với 15 nhiệm kỳ vẻ vang, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, tự đổi mới để thích ứng với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng. Từ một Quốc hội trong khói lửa kháng chiến đến Quốc hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân luôn khẳng định vai trò là trung tâm của các quyết sách lớn lao. Ba trụ cột cốt lõi: lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao đã được Quốc hội thực thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước nhân dân. Năm bản Hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992, 2013) là năm cột mốc pháp lý, cụ thể hóa quyền con người, quyền công dân và mô hình tổ chức bộ máy nhà nước tối ưu cho từng thời kỳ. Những bộ luật mang tính khai mở, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo ra không gian phát triển mạnh mẽ cho mọi thành phần kinh tế.

Đặc biệt, sự chuyển mình từ "Quốc hội tham chính" sang "Quốc hội hành động" đã trở thành dấu ấn đậm nét trong những nhiệm kỳ gần đây. Hoạt động chất vấn không còn mang tính hình thức mà đã trở thành những cuộc đối thoại trực diện, quyết liệt giữa đại biểu nhân dân và các thành viên Chính phủ. Chính sự đổi mới này đã giúp Quốc hội giữ vững niềm tin chiến lược, trở thành biểu tượng cho ý chí trung kiên và sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh thế giới đang biến động phức tạp và đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của "kỷ nguyên vươn mình". Đây là giai đoạn Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho nhiệm kỳ mới là phải xây dựng được một bộ máy lãnh đạo có tầm nhìn vượt trội, có khả năng kiến tạo thể chế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Mỗi lá phiếu của cử tri vào ngày 15/3/2026 không chỉ là việc chọn ra một cái tên, mà là gửi gắm niềm tin vào những "kiến trúc sư" sẽ xây dựng hệ thống pháp luật cho tương lai. Chúng ta cần những đại biểu không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đề xuất những chính sách đột phá, tháo gỡ rào cản cho sự phát triển.

Lựa chọn đại biểu là khâu then chốt nhất quyết định chất lượng của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đại biểu Quốc hội đòi hỏi những tiêu chuẩn cao, tiêu biểu nhất về cả năng lực và phẩm chất. Đó phải là những người mẫu mực về đạo đức; thấm nhuần tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trong bối cảnh công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh, cử tri kỳ vọng bầu ra những người thực sự liêm khiết, không tham vọng quyền lực, không lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân hay gia đình.

Người đại biểu phải là trung tâm đoàn kết, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Họ phải là những người kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sự gương mẫu của người đại biểu không chỉ thể hiện trên nghị trường mà còn trong lối sống hằng ngày, trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Số liệu thống kê về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã cho thấy sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu nhân sự. Với 864 người ứng cử, trong đó tỷ lệ nữ chiếm tới 45,37%; người dân tộc thiểu số chiếm 21,76%; và người ngoài Đảng chiếm 7,52%, chúng ta thấy được sự đa dạng và tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tỷ lệ ứng cử viên có trình độ trên đại học chiếm gần 70% (68,63%) cho thấy Quốc hội đang hướng tới một đội ngũ tinh hoa, giàu trí tuệ, đủ sức giải quyết các vấn đề vĩ mô phức tạp của thời đại số.

Để cuộc bầu cử thành công, việc áp dụng đồng bộ các biện pháp từ chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia đến sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là vô cùng quan trọng. Yêu cầu công tác bầu cử phải minh bạch, dân chủ và hiện đại. Việc phát huy công nghệ thông tin trong quản lý danh sách cử tri, tuyên truyền tiểu sử ứng cử viên và kiểm phiếu không chỉ tăng cường sự tiện lợi mà còn bảo đảm tính chính xác, tin cậy tuyệt đối.

Mỗi cử tri cần nhận thức sâu sắc rằng, lá phiếu trên tay mình chính là "viên gạch" xây dựng nên ngôi nhà chung của dân tộc. Việc lựa chọn không thể hời hợt, cảm tính mà phải dựa trên sự xem xét kỹ lưỡng chương trình hành động và uy tín thực tiễn của ứng cử viên. Trong thời đại thông tin bùng nổ, sự tỉnh táo là vô cùng cần thiết. Cử tri cần chủ động tìm hiểu thông tin qua các kênh chính thống, tránh rơi vào bẫy của những luận điệu xuyên tạc, gây nhiễu loạn về công tác nhân sự từ các thế lực thù địch.

Sự chủ động tham gia bầu cử của mỗi người dân chính là thước đo của lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân. Hãy coi việc đi bầu cử là quyền lợi quý giá mà các thế hệ cha anh đã phải đánh đổi bằng xương máu mới có được. Mỗi lá phiếu mang giá trị thực chất sẽ góp phần thanh lọc bộ máy, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn và tôn vinh những người thực sự vì nước, vì dân.

Cuộc bầu cử lần này là dấu mốc quan trọng để củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Đây là lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rằng ý chí của người dân là mệnh lệnh tối cao đối với các cơ quan quyền lực. Khi lòng dân và ý Đảng hòa làm một, đất nước sẽ có thêm nguồn lực vô tận để vượt qua mọi thác ghềnh.

Mỗi lá phiếu của cử tri vào ngày 15/3/2026 không chỉ là quyền lợi pháp lý mà còn là lời cam kết đồng hành cùng đất nước trên con đường đổi mới. Ngày bầu cử thực sự phải trở thành Ngày hội lớn của non sông, nơi tinh thần dân chủ tỏa sáng rực rỡ nhất. Chúng ta hãy cùng nhau tiến về thùng phiếu với niềm tự hào và kỳ vọng lớn lao, để mỗi đại biểu được chọn ra sẽ là một “người đầy tớ” trung thành của nhân dân, vì một tương lai Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sức mạnh của dân tộc nằm trong tay chính chúng ta. Hãy thực hiện quyền làm chủ ấy một cách sáng suốt và đầy trách nhiệm!

TẠP CHÍ DA CAM VIỆT NAM

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Lá phiếu trách nhiệm

    Lá phiếu trách nhiệm

    “Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mình, mỗi cử tri hãy tích cực tham gia bầu cử vào ngày 15-3-2026, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của ...