• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Xây dựng Hội vững mạnh để chăm sóc nạn nhân chất độc da cam tốt hơn

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng  con người và môi trường Việt Nam đang phải chịu hậu quả hết sức nặng nề, tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, cộng đồng xã hội giúp đỡ,  song phần lớn gia đình nạn nhân chất độc da cam vẫn   đang phải sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã, bệnh tật, khổ đau và nghèo nàn... Quan tâm, chăm sóc tốt nạn nhân chất độc da cam là mục đích xuyên suốt của Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau .

 Trên địa bàn thị trấn Năm Căn hiện có hơn 60 NNCĐDC, trong đó 1/3 nạn nhân bị dị tật, dị dạng, thiểu năng trí tuệ... những hoàn cảnh đó rất đáng thương, cần được giúp đỡ, chăm sóc. Những năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin thị trấn Năm Căn đã xây dựng chương trình mục tiêu và có kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện đến cán bộ, hội viên, nạn nhân, chủ động vận động kêu gọi sự hưởng ứng của toàn dân. Theo thống kê, đến tháng 8/2024 trên địa bàn thị trấn 156 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm và nghi phơi nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 60 NNCĐDC đang được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Nhà nước .

 

Ông Phạm Minh Sửa, Chủ tịch Hội NNCDDC/dioxin huyện Năm Căn, trao quà cho nạn nhân tại Khóm sapo, thị trấn Năm Căn.

Sau hơn 10 năm hoạt động, tổ chức Hội không ngừng được củng cố và phát triển, có 11/11 khóm thành lập tổ chức chi  hội, với gần 300 hội viên, các Chi hội hoạt động có nền nếp, chất lượng hiệu quả công tác được nâng cao, thực hiện đúng phương châm hướng về nạn nhân. Nâng cao chất lượng hoạt động không ngừng nâng lên, bộ máy tổ chức hội từ thị trấn đến các khóm được cũng cố, phát triển, công tác vận động nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân được đẫy mạnh, quỹ Hội đến nay có số dư trên trên 45 triệu đồng. 

Tặng quà cho NNCDDC dịp 10/8/2024

Ông Trần Văn Trắng, Chủ tịch Hội thị trấn Năm Căn cho biết: trong thời gian tới Ban Chấp hành Hội thị trấn, tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là công tác làm tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43-CT/TƯ ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, găn liền với công tác xây dựng hội vững mạnh cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; tích cực tuyên truyền để cộng đồng thấu hiểu sẻ chia, giúp đỡ nạn nhân vượt qua nỗi đau; duy trì sinh hoạt và luôn đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt theo hướng đa dạng, phong phú, thiết thực nhằm thực hiện thật tốt công tác chăm sóc, hỗ trợ giúp đỡ NNCĐDC./.

Minh Sửa - Huyện hội Năm Căn

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU DA CAM Ở VIỆT NAM (I)

    65 NĂM THẢM HỌA DA CAM Ở VIỆT NAM (1961-2026): ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG HÀNH TRÌNH XOA DỊU NỖI ĐAU ...

    Chất độc da cam(CĐDC)/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã để lại hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC). Nỗi đau của NNCĐDC Việt Nam cũng là nỗi đau chung của ...
    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Chung tay xây dựng những “Mái ấm da cam”

    Những năm qua, cùng với việc triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, tỉnh Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm sóc, giúp ...
    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin

    Việt Nam yêu cầu 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả chất độc da ...

    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 25/6, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến phiên tòa Giám đốc thẩm do Tòa Phá án Pháp tổ chức ngày 16/6/2026 về vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 tập đoàn hóa chất Hoa Kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền và ...