Nạn nhân Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1978 có bố là ông Nguyễn Văn Sông, sinh 1944 – là nạn nhân chất độc da cam đã mất (cư trú tại thôn Cầu Mè xã Phương Thiện, TP Hà Giang) hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố mẹ đều mất, phải sống dựa vào chị gái.
Cảm thông với hoàn cảnh của nạn nhân Nguyễn Văn Thạch “Gia đình trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang” đã hỗ trợ 60 triệu đồng; từ nguồn này cộng với sự giúp đỡ của chính quyền, anh em, bà con láng giềng, ngôi nhà cấp 4 khang trang, niềm mơ ước của chị em Thạch đã hoàn thành và được bàn giao đwa vào sử dụng.
Trao nhà "Mái ấm tình người" cho NNCĐDC Nguyễn Văn Nội
Cùng ngày, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang và “Gia đình trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang" đã bàn giao căn nhà trị giá 80 triệu đồng cho nạn nhân chất độc da cam Nguyễn Văn Nội, sinh 1955 ở thôn Tha, xã Phương Độ, TP Hà Giang là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước bị nhiễm chất độc da cam. Hoàn cành gia đình rất khó khăn, ngôi nhà sàn vợ chồng ông đang ở bị mối mọt, mục nát, nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thấu hiểu hoàn cảnh của ông, “Gia đình trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang” đã hỗ trợ 80 triệu đồng để gia đình làm nhà mới.
Nhận nhà mới đúng thời điểm Tết Giáp Thìn, chị em Thạch cùng gia đình ông Nguyễn Văn Nội rất vui, bùi ngùi xúc động, cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của “Gia đình trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang”, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Giang và cấp ủy, chính quyền địa phương, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân địa phương đã giúp đỡ công sức để ngôi nhà hoàn thành đúng kế hoạch.
Được biết, kinh phí hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Nội và anh Thạch được “Gia đình trí tuệ tình người Sơn Lâm Hà Giang” trích từ phần lương của những thành viên trong Công ty gia đình ông Phạm Công Nhân.
Tin, ảnh Trần Lương, Hội tỉnh Hà Giang,
Bình luận