Phát huy truyền thống đoàn kết - nghĩa tình - trách nhiệm vì NNCĐDC, Hội thường xuyên tổ chức những đợt tuyên truyền, vận động để giúp đỡ NNCĐDC. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, để mọi người cảm thông, chia sẻ nỗi khổ của NNCĐDC Đồng thời, quan tâm giúp đỡ một cách thiết thực đối với những gia đình NNCĐDC, để họ vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Thới Bình có 642 hội viên Hội NNCĐDC, trong đó có 405 hội viên là NNCĐDC, 326 hội viên được cấp thẻ. Thời gian qua, các cấp hội từ huyện đến cơ sở tích cực duy trì cằc hoạt động vì NNCĐDC, đặc biệt chú trọng vận động nguồn lực chăm sóc, trợ giúp nạn nhân, riêng năm 2022 đã vận động nguồn quỹ hỗ trợ với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra, Huyện hội xét hỗ trợ vốn sản xuất cho 20 hộ với số tiền 110 triệu đồng từ nguồn quỹ "Vì NNCĐDC" của huyện. Phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện chính sách thăm hỏi, tặng quà và vận động hỗ trợ chăm sóc đối tượng, trị giá hơn 113 triệu đồng. Trong những tháng đầu năm 2023, Hội đã vận động hơn 700 triệu đồng thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn.
Thông qua tuyên truyền, vận động, tạo được sự đồng thuận cao từ các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương. Nhiều tổ chức từ thiện đã gắn bó với hoạt động Hội trong thời gian dài, qua đó các hoàn cảnh nạn nhân khó khăn, bệnh tật ổn định cuộc sống. Điển hình như quỹ Nguyễn Trãi Charity, Hội thiện nguyện Nhẫn va Tâm, Bảo Việt Nhân Thọ Cà Mau, Nhóm "Chia sẻ yêu thương" thị trấn Thới Bình...
"Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã làm tốt công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, song, với cái nhìn khách quan, hoạt động của Hội còn khá nhiều khó khăn, vì đây là tổ chức từ thiện - xã hội nên việc kết nạp hội viên mới còn chậm, bởi hội hoạt động chỉ là lương tâm trách nhiệm, chứ không có thù lao và chế độ đãi ngộ so với một số ngành khác ở cơ sở", ông Đỗ Hữu Lực chia sẻ thêm.
Thực tế cho thấy, phần lớn các gia đình có NNCĐDC đều sống trong cảnh khó khăn, vất vả do khả năng lao động hạn chế và không con khả năng lao động, trong khi đó bệnh tật quái ác cứ mãi đeo đuổi, hoàn cảnh đau đớn vô cùng, nhất là những gia đình có nhiều nạn nhân da cam, các gia đình vùng sâu, vùng xa.
"Thấu hiểu khó khăn ấy, thời gian tới, Hội sẽ củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đọi ngũ cán bộ hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hồi hướng về cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ, gắn bó với các NNCĐDC/dioxin, nhất là các nạn nhân ở vùng sâu, vùng xa và các trường hợp đặc biệt khó khăn, tạo điếu kiẹn để họ tiếp cận và thụ hưởng chế độ chính sách của Nhà nước theo quy định. Thực hiện các biện pháp tích cực, cụ thể hơn để giúp đỡ nạn nhân hướng tới cuộc sống ổn định bền vững" ông Đỗ Hữu Lực cho biết
Văn phòng Tỉnh hội
Bình luận