• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Cơ hội tạo đột phá trong công tác truyền thông của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố phía Bắc

Thực hiện Biên bản ghi nhớ ký kết tháng 9/2024 giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) về hỗ trợ người khuyết tật là nạn nhân chất độc da cam, từ ngày 22 đến 24/7/2026, tại phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với CRS tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông cho 50 cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố phía Bắc. Khóa tập huấn nằm trong Dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam" (Inclusion III-b) do CRS Việt Nam triển khai. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ Hội; tăng cường quảng bá hình ảnh, lan tỏa hoạt động nhân đạo của Hội; đồng thời nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực và kết nối sự đồng hành của cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Dự khai mạc lớp tập huấn có Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, cán bộ Phòng Chính sách truyền thông, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET); đồng chí Đinh Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; ông Nguyễn Đức Dự, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Bình; bà Trần Thị Thanh Huyền, đại diện CRS Việt Nam; cùng gần 50 học viên và các giảng viên của chương trình.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm khai mạc lớp Tập huấn

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, công tác truyền thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh của Hội; lan tỏa những giá trị nhân văn, những tấm gương vượt khó của nạn nhân chất độc da cam; đồng thời tạo sự đồng thuận xã hội và tăng cường vận động các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ nạn nhân.

Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, công tác truyền thông của Hội ở một số địa phương vẫn còn những hạn chế về kỹ năng, phương pháp và khả năng ứng dụng công nghệ số. Vì vậy, việc tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông của hệ thống Hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đề nghị các học viên tập trung hoàn thành ba mục tiêu trọng tâm: nhận thức đầy đủ vai trò của truyền thông đối với hoạt động Hội; rèn luyện kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh, quay video bằng điện thoại thông minh và quản trị các nền tảng mạng xã hội; đồng thời chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch truyền thông ngắn hạn, dài hạn phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Hội trong cộng đồng.

Trong ba ngày tập huấn, giảng viên đã truyền đạt các nội dung: vị trí, vai trò của truyền thông trong xây dựng và lan tỏa hình ảnh của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; kỹ năng khai thác thông tin, thu thập tư liệu; kỹ thuật chụp ảnh, quay video bằng điện thoại thông minh; kỹ năng viết tin, bài phục vụ báo chí và truyền thông; phương pháp quản trị, khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Lãnh đạo Trung ương Hội, địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng lớp Tập huấn

Phát biểu bế mạc khóa tập huấn, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương Hội, Tỉnh hội Ninh Bình và CRS Việt Nam trong công tác tổ chức; biểu dương tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên cũng như thái độ học tập nghiêm túc, cầu thị của các học viên.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố sớm vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được trang bị vào thực tiễn công tác; chủ động đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên ở cơ sở nhằm xây dựng lực lượng truyền thông ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cũng lưu ý các tỉnh, thành Hội cần lựa chọn đúng đối tượng tham gia các khóa tập huấn tiếp theo và tạo điều kiện để học viên tham gia đầy đủ chương trình, qua đó phát huy tối đa hiệu quả đào tạo.

Có thể khẳng định, truyền thông không chỉ là hoạt động cung cấp thông tin mà còn là cầu nối lan tỏa lòng nhân ái, tạo sự đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Những kiến thức và kỹ năng được trang bị từ khóa tập huấn sẽ góp phần tạo bước đột phá trong công tác truyền thông của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các tỉnh, thành phố phía Bắc, nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực, khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong sự nghiệp chăm sóc, giúp đỡ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân chất độc da cam.

Tin, ảnh: Phạm Tuấn

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác