• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Trung tâm Bảo trợ xã hội phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Ngày 17/8/2026, tại Cơ quan Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Trung ương Hội; đại diện các ban, Văn phòng và Tạp chí Da cam Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Trung tâm cho biết: phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tổ chức 5 đợt xông hơi giải độc cho 112 nạn nhân, đạt kết quả tốt. Các chế độ ăn, nghỉ, chăm sóc sức khỏe định kỳ và quy trình bảo đảm an toàn trong xông hơi tẩy độc được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Trung tâm còn thường xuyên nuôi dưỡng dài hạn 17 nạn nhân.

Với diện tích hơn 16 ha, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh tăng gia sản xuất, vừa cải thiện đời sống, vừa tạo thêm nguồn thu phục vụ hoạt động của đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị thu hoạch ước đạt trên 295 triệu đồng. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã đón tiếp 5 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc, góp phần giới thiệu hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng NNCĐDC của Việt Nam.


Toàn cảnh buổi làm việc 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính đánh giá cao những kết quả Trung tâm đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm an toàn trong nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân và tổ chức xông hơi tẩy độc.

Chủ tịch Hội đề nghị thời gian tới, các cơ quan Trung ương Hội tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý phù hợp với mô hình hoạt động của Trung tâm trong cơ chế thị trường hiện nay. Đối với Trung tâm cần phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất, đất đai, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, nhân viên. Qua đó, vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên; phấn đấu giữ vững vị trí là một trong những trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân tiêu biểu trong hệ thống 26 trung tâm của cả nước.

Đồng chí Chủ tịch Hội còn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên đoàn kết, trách nhiệm, có phẩm chất, năng lực, tận tâm với công việc và nạn nhân; đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó, Trung tâm cần đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tạo sự đồng thuận, phối hợp và hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và những định hướng được xác định, Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương Hội trong chăm sóc, nuôi dưỡng, xoa dịu nỗi đau da cam.

Diệu Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

      NHỮNG BƯỚC CHÂN VÌ NỖI ĐAU DA CAM

      NHỮNG BƯỚC CHÂN VÌ NỖI ĐAU DA CAM

    Chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam” do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP. Hồ Chí Minh (VAVA HCM) phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 2/8/2026, nhân 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2026) ...