
Dự án Đào tạo nông nghiệp cho người khuyết tật do chất độc da cam của IEIO trước đây đã được thực hiện tại Làng Cam (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh)đã đào tạo cho 4 kỹ sư nông nghiệp, 6 nhân viên y tế (điều dưỡng) và đã triển khai thí điểm ở trang trại thực nghiệm trồng rau sạch trên 1.000 m2. Đây là Dự án có ý nghĩa nhân văn, mở ra con đường hòa nhập xã hội và sống tự lập thông qua nông nghiệp cho thanh niên khuyết tật mà còn động viên nạn nhân chất độc da cam có khả năng tham gia vào lực lượng lao động, đóng góp cho xã hội phát triển. Theo ông Suzuki Hajime: “Việc tự trồng trọt, canh tác nông nghiệp sẽ giúp người khuyết tật có thu nhập, hạn chế sống phụ thuộc vào gia đình; tích cực hòa nhập vào thiên nhiên, tham gia các hoạt động cộng đồng xã hội góp phần kéo giảm bệnh tật. Đây cũng chính là nỗ lực vượt khó của người khuyết tật, từ đó tự khẳng định khả năng tham gia vào lực lượng lao động và đóng góp cho xã hội phát triển".

Với những kết quả và ý nghĩa đó, IEIO đề nghị Trung ương Hội cùng phối hợp xây dựng kế hoạch xin viện trợ từ phía Đại sứ quán Nhật Bản để xây dựng Dự án trồng rau sạch tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của Trung ương Hội tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, giúp NNCĐDC tại Trung tâm có việc làm, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm sạch tại chỗ cho cán bộ, nhân viên, nạn nhân điều dưỡng và nạn nhân xông hơi, tẩy độc tại Trung tâm.
Đình Trọng
Bình luận