• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam thăm nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng

Thông qua giới thiệu của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, sáng10/4/2024 , Ngài Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam ; Thiếu tướng, Tiến sĩ Đỗ Hồng Lâm , Phó Chủ tịch chuyên trách Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và lãnh đạo Ban Đối ngoại, B an Vận động quốc tế thuộc cơ quan Trung ương Hội đã đến thăm và làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng.  

Chủ tịch Thành hội Đà Nẵng đã báo cáo với đoàn về tình hình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, những thuận lợi khó khăn trong cuộc sống của nạn nhân và gia đình, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tại Trung tâm và cộng đồng. Về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân tại Trung tâm và cộng đồng trên địa bàn được Hội, cộng đồng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau như: hỗ trợ tiền nuôi dưỡng thường xuyên, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, cấp học bổng, xe lăn, xe lắc, trao sinh kế, tặng quà.... qua đó giúp cho gia đình nạn nhân giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện mưu sinh hàng ngày, tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống ngày càng tốt hơn. Thành hội Đà Nẵng cũng chia sẻ những khó khăn của Trung tâm, nhất là thiếu kinh phí để duy trì nuôi dưỡng, hỗ trợ, giúp dỡ nạn nhân chất độc da cam.

Ngài Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche (thứ 4 từ trái sang), Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm (thứ 2 từ phải sang) thăm tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và Trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm của Hội cũng như các cháu nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm đã dành cho cá nhân ông, ông rất ấn tượng khi tận mắt chứng kiến những nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam của Đà Nẵng; đồng thời ông chia sẻ những khó khăn của nạn nhân chất độc da cam về bệnh tật, cuộc sống còn khó khăn. Trước những khuôn mặt hồn nhiên, ngây ngơ, những cơ thể khiếm khuyết, những bước đi khó khăn của nạn nhân, xem trực tiếp nạn nhân thực hiện thao tác một số công việc thường ngày trong làm hương, may mặc; thưởng thức những tiết mục văn nghệ do chính nạn nhân thể hiện... ông xúc động, thấu hiểu, cảm thông chia sẻ, đánh giá cao tình thương, nhiệt huyết của các thày cô tại Trung tâm dành cho nạn nhân, đây là động lực để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác phát triển giữa Việt Nam - Bỉ về công tác nhân đạo. Tại buổi làm việc ông khẳng định sự kiện Hạ viện Vương quốc Bỉ là nghị viện đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đây là nghị quyết quan trọng và hết sức có ý nghĩa đối với Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới về nhận thức của cộng đồng quốc tế đối với thảm họa da cam ở Việt Nam, là tiền đề để cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh.

Dịp này Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn của nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và phấn khởi khi thấy sự nhiệt tình, tình thương của cán bộ, nhân viên Thành hội Đà Nẵng thể hiện trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Thiếu tướng  Đỗ Hồng Lâm phát biểu và đi trao quà cho gia đình nạn nhân chất độc da cam Trần Thị Lệ Huyền

Nhân dịp này Đoàn đã thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam Trần Thị Lệ Huyền (41 tuổi) ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, bị bại liệt nằm một chổ, hoàn cảnh sống rất khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5):  Đồng hành vì công lý, cùng nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

    Phiên Điều trần vụ kiện của bà Trần Tố Nga tại paris (ngày 7/5): Đồng hành vì công lý, cùng nạn ...

    Ngày 25/04/2024, tại Cuộc họp báo về Phiên điều trần ngày 07/05 của Tòa phúc thẩm Paris xét xử vụ kiện của  bà Trần Tố Nga , công dân Pháp, gốc Việt là nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin kiện 14 công ty hóa chất đã sản xuất chất độc da cam/dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Một lần nữa các luật sư Pháp khẳng định ...