
Tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội, cùng lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.
Phát biểu tại buổi tiếp, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Thái Lan. Đồng thời, Chủ tịch Hội đã thông tin tới đoàn về hai sứ mệnh của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cũng như những hoạt động nổi bật trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam trong thời gian qua. Nhân dịp này, Chủ tịch Hội trân trọng cảm ơn Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam như tổ chức các giải chạy bộ gây quỹ, trao quà cho nạn nhân tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam…

Tại buổi làm việc, Đại sứ Urawadee Sriphiromya bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam dành cho đoàn. Bà chia sẻ sự cảm thông sâu sắc đối với những khó khăn, mất mát mà nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã và đang phải gánh chịu qua nhiều thế hệ. Đại sứ cho biết, hoạt động thiện nguyện lần này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Đức vua Rama IX của Thái Lan.

Trong thời gian tới, Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, phái đoàn Thái Lan và cộng đồng người Thái tại Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976–2026).
Đình Trọng















Bình luận