• Thứ tư, 07/05/2025 - 04:44
  • Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đại sứ UNICEF thăm Trung tâm BTXH nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Sáng 30/3, thông qua sự kết nối của Chi nhánh Công ty Du lịch Đường mòn Châu Á, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) đã đón đoàn khách quốc tế do ngài Kurt Aeschbacher, Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ làm Trưởng đoàn đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC Việt Nam và Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng NNCĐDC thành phố Hà Nội.

Tại Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng NNCĐDC thành phố Hà Nội, ông Lê Thành Biên, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo: hiện nay, hơn 60 cán bộ nhân viên của Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị gần 120 nạn nhân, trong đó hơn 20 nạn nhân bị liệt, tàn tật và hơn 90 nạn nhân mắc bệnh tâm thần, động kinh, thiểu năng trí tuệ. Cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ, nhất là thiết bị tập luyện, dạy nghề còn thiếu; tình trạng bệnh tật của nạn nhân đa dạng, phức tạp, sức khỏe không ổn định; trong khi đó kinh phí chi cho chăm sóc, nuôi dưỡng gặp nhiều khó khăn rất cần sự động viên, chia sẻ của cộng đồng.

Ngài Aeschbacher Kurt đã chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ, nhân viên và cùng giao lưu văn nghệ, thăm nơi ăn ở của các nạn nhân. Chứng kiến nỗi đau của các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, ngài Đại sứ Thụy Sỹ cho biết, sẽ kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ, giúp đỡ NNCĐDC Việt Nam nhiều hơn.

Ngài Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ thăm Trung tâm chăm sóc,  nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của VAVA và thành phố Hà Nội

Ngài Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ thăm Trung tâm chăm sóc,  nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của VAVA và thành phố Hà Nội
Ngài Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ thăm Trung tâm chăm sóc,  nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của VAVA và thành phố Hà Nội

Tại Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC Việt Nam, ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm đã thông tin ngắn gọn về nhiệm vụ của Trung tâm: Hiện chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy nghề cho 150 nạn nhân thế hệ thứ 2 thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và mỗi năm xông hơi tẩy độc cho hơn 500 cựu chiến binh là NNCĐDC. Đồng thời, cảm ơn Ngài Đại sứ và các thành viên trong Đoàn đã dành tình cảm cho cán bộ, nhân viên, NNCĐDC và chúc Đoàn có chuyến du lịch Việt Nam thật sự ý nghĩa. Đoàn đã thăm một số hoạt động của Trung tâm và tặng quà cho nạn nhân.

Ngài Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ thăm Trung tâm chăm sóc,  nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của VAVA và thành phố Hà Nội
Ngài Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ thăm Trung tâm chăm sóc,  nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của VAVA và thành phố Hà Nội

Ngài Đại sứ UNICEF tại Thụy Sỹ thăm Trung tâm chăm sóc,  nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam của VAVA và thành phố Hà Nội

Ông Đỗ Thanh Bình, Giám đốc và bà Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Chi nhánh du lịch Đường mòn Châu Á đã tặng quà cho nạn nhân tại hai Trung tâm (ảnh trên); đồng thời cho biết: Hơn 20 năm từ khi thành lập, Công ty tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa xã hội, kết nối, đưa nhiều đoàn khách du lịch tới Việt Nam, trong đó nhiều đoàn đã thăm và tặng quà cho những đối tượng khó khăn, tật bệnh. Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng NNCĐDC của TP Hà Nội và Trung tâm Bảo trợ xã hội của VAVA là những địa chỉ cụ thể. Tới đây, Công ty sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa nhiều hơn./.

Giang Bùi

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013

    Nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013

    Theo kế hoạch, Quốc hội tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ...
    Bà Masako Sakata trao tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

    Bà Masako Sakata trao tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

    Sáng 5/5, bà Masako Sakata, người Nhật Bản đã đến thăm, làm việc với Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và trao tặng số tiền 300.000 yên Nhật (khoảng 54.000.000 VNĐ) cho NNCĐDC. Tiếp và làm việc với bà Masako có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, các đồng chí Phó Chủ tịch, cùng lãnh đạo văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.