• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Đoàn Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội

Ngày 6/3, Đoàn Đảng Cộng sản Hoa Kỳ do đồng chí Arturo Cambron, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA), Trưởng đoàn và đồng chí John Wilson, Ủy viên Ban Bí thư Ban quốc tế của CPUSA, Phó Trưởng đoàn đã đến thăm Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội  

 

Đoàn của Trung ương Hội cùng đi có: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; cán bộ Ban Đối ngoại; Đoàn Đảng Cộng sản Hoa Kỳ do đồng chí Arturo Cambron, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng sản Hoa Kỳ (CPUSA), Trưởng đoàn và đồng chí John Wilson, Ủy viên Ban bí thư Ban quốc tế của CPUSA, Phó Trưởng đoàn và 10 đồng chí. Đồng chí Lê Thành Biên, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội và một số cán bộ chủ chốt của Trung tâm cùng dự, tiếp đón Đoàn. 

Đồng chí Lê Thành Biên, Giám đốc Trung tâm báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội

Đồng chí Lê Thành Biên, Giám đốc Trung tâm đã bày tỏ niềm vui được đón Đoàn đến thăm Trung tâm của Hà Nội; đồng chí thông tin: Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội. Hiện tại đang nuôi dưỡng 125 nạn nhân (có 20 nạn nhân bị bệnh nặng) tất cả đều là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Đây là Trung tâm đầu tiên của Việt Nam được ra đời theo mô hình Quản lý nhà nước. Hiện nay, hệ thống nhà ở, sinh hoạt tại đây chưa đồng bộ, hơn nữa số nạn nhân ngày càng tăng (do nhu cầu của các gia đình), tình trạng bệnh tật của nạn nhân ngày càng tăng do đó công tác chăm sóc, quản lý nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của Trung tâm tuy còn có những hạn chế nhất định, nhưng sự tiến triển của một số nạn nhân về sức khỏe, nhận thức, hành vi là nguồn động viên, khích lệ lớn để tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng môi trường thân thiện, tạo niềm tin cho gia đình nạn nhân và xã hội.

Đoàn Đảng Cộng sản Hoa Kỳ phỏng vấn nữ cán bộ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Đoàn Đảng Cộng sản Hoa Kỳ phỏng vấn nam cán bộ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Đoàn đến thăm khu nạn nhân chất độc da cam bị bệnh nặng

Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (bên trái) và Trưởng đoàn Đảng Cộng sản Mỹ (bên phải) trao đổi sau khi đã thăm nạn nhân chất độc da cam

Đồng chí Arturo Cambron chia sẻ, Đoàn đã được nghe tình hình ở Trung ương Hội, hôm nay, lần đầu tiên được cùng Đoàn đến thăm Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội; đã được Trung tâm đón tiếp, chân tình, chia sẻ tình hình của Trung tâm và về NNCĐDC. Đoàn đã đến trực tiếp khu nuôi dưỡng nạn nhân nặng, tận mắt chứng kiến nỗi đau mà nạn nhân đang phải gánh chịu; Đoàn đề nghị phỏng vấn (1 cán bộ nữ và 1 cán bộ nam) về tình hình chăm sóc nạn nhân, khó khăn vất lả thế, động cơ nào mà các bạn làm được như vậy? các cán bộ được phỏng vấn đã trả lời: Chúng tôi khi nhận công tác ở Trung tâm đã xác định là vất vả nên mình phải có cái tâm, nạn nhân chất độc da cam về đây đều là con của người có công với cách mạng, hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn, chúng tôi muốn làm điều gì đó để có thể bù đắp cho họ, vì thế chúng tôi đã không ngại khó, ngại khổ, tất cả vì nạn nhân… Sau khi nghe trả lời, Đoàn xúc động và cảm phục những tấm lòng nhân hậu. Đoàn xin hứa khi về Mỹ sẽ tuyên truyền, tham gia vận động để đông đảo người dân Mỹ hiểu chất độc da cam/dioxin, những hậu quả mà người Việt Nam đã, đang phải gánh chịu do Quân đội Mỹ phun rải xuống miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến tranh; Đoàn tạm biệt chia tay và hẹn gặp lại./.

 

Út Chu

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...