Ngày 02/5/2025, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tiếp và làm việc với Đoàn Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình (Veterans For Peace-VFP) thuộc Chi hội VFP 160 do ông Chuck Searcy, đại diện VFP tại Việt Nam làm trưởng đoàn và 17 thành viên gồm: các cựu chiến binh, giáo sư, giảng viên, nhiếp ảnh gia, nhà phản chiến..., đã đến thăm, tìm hiểu, giao lưu với nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng.
Tại buổi tiếp đoàn, ông Nguyễn Văn An, Chủ tịch Thành hội kiêm Giám đốc Trung tâm giới thiệu về sự hình thành và phát triển của tổ chức Hội trong 20 năm qua; với mục đích, nhất quán của Hội là tham gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; giáo dục, động viên và tạo mọi điều kiện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam và gia đình họ vượt khó vươn lên, hòa nhập cộng đồng xã hội; vận động nguồn lực của xã hội, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tham gia chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. Mặc dù trong thời gian qua Hội đã được Đảng, Nhà nước, xã hội và các tổ chức quốc tế quan tâm, đồng hành hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, nhưng nhìn chung đời sống của nạn nhân chất độc da cam vẫn còn khó khăn; mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình và có tiếng nói trong cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc, đào tạo dạy nghề, phục hồi chức năng cho 90 nạn nhân chất độc da cam và trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nhiều mô hình hoạt động như dạy may, làm nhang, làm hoa, dạy chữ, vi tính; ngoài ra các nạn nhân còn được hướng dẫn trị liệu bằng nhiều hình thức tập luyện, vui chơi, giải trí, thể thao, giao lưu văn nghệ... hoạt động của Trung tâm dựa vào nguồn kinh phí tự vận động của các tổ chức trong và ngoài nước, nên cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác nguồn lực.
Sau khi nghe thông tin chung, ông Chuck Searcy và các Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình đã cảm ơn lãnh đạo Thành hội, Trung tâm cũng như các cháu nạn nhân đã đón tiếp đoàn, dành cho đoàn sự quan tâm chu đáo, tình cảm và đầy trân trọng yêu thương; các Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình đã thăm hỏi, chia sẻ với nạn nhân chất độc da cam và đánh giá cao các hoạt động của Trung tâm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giúp đỡ, tạo nghề cho nạn nhân chất độc da cam để các em có một chỗ dựa tin cậy và cố gắng vươn lên. Trong thời gian tới các Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình sẽ giới thiệu và kêu gọi vận động hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng góp phần nâng cao đời sống của nạn nhân chất độc da cam. Sau chuyến thăm và giao lưu tại Trung tâm, Đoàn Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình đã đến thăm và tặng quà cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa Vang.
Một số hình ảnh của đoàn Cựu chiến binh Mỹ vì Hòa Bình với nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng
Trà Thanh Lành
Phó CT Thành hội
Bình luận