Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Đoàn Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) do Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch VAVA dẫn đầu đã có buổi làm việc đầu tiên với Tổ chức ABLE Quốc tế tại Los Angeles. Cuộc gặp diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở, thể hiện sự tin cậy và gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai bên.
Tại buổi làm việc, bà Rubina Qureshi, Chủ tịch ABLE Quốc tế, đã giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển của tổ chức cùng các hoạt động nhân đạo triển khai trong nhiều năm qua, trong đó có các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Những hình ảnh, tư liệu được trưng bày đã để lại ấn tượng sâu sắc, phản ánh hành trình bền bỉ vì các giá trị nhân văn của ABLE.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính chia sẻ về quá trình gắn bó với công tác Hội, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam: “Chúng tôi luôn nỗ lực kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình nạn nhân và xã hội. Những việc làm của ABLE là hết sức thiết thực, góp phần trực tiếp vào hành trình xoa dịu nỗi đau da cam.”. Trong không khí thân tình, ông cũng xúc động nhắc lại chặng đường quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: “Từ cựu thù trở thành bạn, Việt Nam và Hoa Kỳ hôm nay đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện – một hình mẫu về hòa giải, hợp tác và phát triển.”. Chủ tịch VAVA bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nâng cao hiệu quả các chương trình chăm sóc nạn nhân, đồng thời kỳ vọng ABLE sẽ tăng cường đồng hành trong thời gian tới: “Đây là một sứ mệnh nhân đạo cao cả – hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, nơi con người được yêu thương và sẻ chia. Chúng tôi mong mối quan hệ giữa VAVA và ABLE ngày càng phát triển bền vững.”
Hai bên đã trao đổi cụ thể về các chương trình hợp tác, trong đó có mô hình xông hơi – hỗ trợ tẩy độc đang được triển khai tại nhiều trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. Đại diện ABLE cho biết tổ chức đã nghiên cứu, áp dụng phương pháp hỗ trợ đào thải dioxin khỏi cơ thể, trong đó việc sử dụng các loại vitamin đạt tiêu chuẩn cao giữ vai trò quan trọng trong quá trình hỗ trợ điều trị.
Bà Rubina Qureshi chia sẻ, các thành viên ABLE đã nhiều lần đến Việt Nam và luôn ấn tượng sâu sắc với con người, văn hóa và ẩm thực Việt Nam; đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục gắn bó, mở rộng các hoạt động hỗ trợ tại Việt Nam trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Chủ tịch VAVA trân trọng mời đoàn ABLE sang thăm Việt Nam, trực tiếp khảo sát, đánh giá các trung tâm hỗ trợ thải độc – nơi đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực – và tham dự các hoạt động “65 năm – Từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” (tháng 8/2026). Đây không chỉ là lời mời hợp tác, mà còn là lời mời sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành với những con người đang cần được giúp đỡ.
Đáp lại, bà Rubina Qureshi bày tỏ sự cảm ơn và cho biết ABLE rất mong chờ chuyến thăm Việt Nam sắp tới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VAVA trong các chương trình hỗ trợ nạn nhân.
Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ duy trì trao đổi thường xuyên, từng bước xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể, vượt qua khoảng cách địa lý và khác biệt múi giờ.
Theo chương trình, trong những ngày tiếp theo, Đoàn VAVA sẽ làm việc với các đối tác quan trọng tại Hoa Kỳ, bao gồm các tổ chức khoa học và cơ sở sản xuất dược phẩm, nhằm làm rõ các giải pháp chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.
Buổi làm việc đầu tiên đã mở ra một hành trình hợp tác mới – nơi ký ức chiến tranh được chuyển hóa thành sự thấu hiểu, nơi quan hệ hợp tác được vun đắp trên nền tảng nhân ái, và nơi niềm hy vọng tiếp tục được lan tỏa từ những kết nối chân thành giữa con người với con người.
Ban Quốc tế - Khoa học
Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam




.jpg)


.jpg)


.jpg)



Bình luận