Chiến dịch gây quỹ này do Ủy ban Ủng hộ bà Trần Tố Nga khởi xướng, với mục tiêu huy động 10.489 euro để hoàn thành dự án dựng bia tưởng niệm nói trên. Dự án không chỉ nhằm tưởng nhớ các nạn nhân chất độc da cam mà còn góp phần nâng cao nhận thức của công chúng quốc tế về hậu quả lâu dài của loại hóa chất này đối với con người và môi trường. Dự kiến công trình sẽ được khánh thành ngay vào mùa Xuân năm nay.
Dự án được khởi động từ năm 2022 theo sáng kiến của ông Alexandre Florentin, Ủy viên Hội đồng Thành phố Paris, sau quá trình phối hợp với chính quyền quận 13 và nhiều tổ chức xã hội. Trong khuôn khổ dự án, một cây bồ câu (davidia involucrata) có nguồn gốc từ châu Á đã được trồng tại Công viên Choisy vào tháng 12/2025 như một biểu tượng tưởng niệm. Một bia tưởng niệm bằng kính sẽ được lắp đặt bên cạnh cây xanh nói trên, với hình minh họa do nghệ sĩ Kim Doan Quoc - thành viên tổ chức Collectif Vietnam-Dioxine - thực hiện. Công trình gợi lên hình ảnh rừng ngập mặn – biểu tượng của sức sống bền bỉ trước thiên nhiên khắc nghiệt, đồng thời cũng gợi nhắc đến những vùng đất bị ô nhiễm và tàn phá nặng nề bởi chất độc da cam.
Dự án hiện nhận được sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức xã hội và hội đoàn Pháp – Việt, trong đó có Hội Hữu nghị Pháp – Việt (AAFV), Hội Cựu chiến binh Cộng hòa Pháp (ARAC), Hiệp hội Chevilly Larue Yen Bai, tổ chức Cầu nối Việt Nam (Cap Vietnam), Trung tâm Thông tin và Tư liệu về Việt Nam đương đại (CID Vietnam), Ủy ban Kết nghĩa Villejuif, Collectif Vietnam-Dioxine, Quỹ cảnh báo chất độc da cam/dioxin (FaAOD), Phong trào Hòa bình, Ủy ban Pháp vì Làng hữu nghị Vân Canh, tổ chức Orange DiHoxyn, Hội Song Việt, Liên hiệp Người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội Việt Nam – Những trẻ em nạn nhân dioxin (VNED).
Nguồn: TTXVN















Bình luận