• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hành trình Thiện nguyện của người tình nguyện viên trẻ  

Trương Ngọc Sơn, ở ấp Bình Thanh xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre là một tình nguyện viên trẻ luôn năng động và hết mình với công tác thiện nguyện  

 

“Trẻ trung, năng động, luôn hết mình với công tác thiện nguyện”.  Đó là hình ảnh của người tình nguyện viên trẻ Trương Ngọc Sơn, ở ấp Bình Thanh xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Là một người luôn tâm đắc với hoạt động thiện nguyện, Trương Ngọc Sơn trở thành Trưởng nhóm Thiện nguyện Ngọc Sơn từ năm 2019. Nhóm có trên 20 thành viên, đang làm việc và sinh sống ở nhiểu nơi và hoạt động trên địa bàn khá rộng thuộc các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long.

Ngọc Sơn hoạt động thiện nguyện có sự kết nối chặt chẽ với một số ngành, đơn vị ở địa phương, đặc biệt với Hội NNCĐDC/dioxin-Bảo vệ quyền trẻ em.

Ngọc Sơn gia nhập tổ chức Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE huyện năm 2020 với vai trò Ban Thường vụ Huyện hội và là Ủy viên Ban Thường vụ Hội NNCĐDC/dioxin- BVQTE của xã. Là một tình nguyện viên trẻ, Sơn luôn nhiệt tình, tích cực trong các đợt vận động “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam” hay “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” luôn ghi dấu ấn với họat động thiện nguyện của nhóm. Ngoài ra, Sơn còn tích cực tham gia họat động xã hội - từ thiện với các đơn vị như Huyện đoàn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Người mù, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện…

Ngọc Sơn trao quà cho nạn nhân chất độc da cam tại gia đình

Trong 4 năm kể từ ngày thành lập đến nay (2019 - 2023), Nhóm Thiện nguyện Ngọc Sơn đã vận động để trao tặng trên 1.000 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, gia đình chính sách, hộ nghèo; trao 50 suất học bổng; 350 suất học phẩm; nhận đỡ đầu 2 học sinh nghèo mỗi em 500 ngàn đồng/tháng; phối hợp tổ chức trại hè thiếu nhi, đêm hội trăng rằm hằng năm cho các em học sinh; tổ chức bếp ăn tình thương, hỗ trợ cho bà con lao động nghèo và đợt vận động tiếp sức mùa thi trên 16.000 suất ăn miễn phí; vận động trao 2 tấn gạo và 3 tấn rau củ quả hỗ trợ trong lúc dịch bệnh Covid-19; vận động tổ chức mai tang miễn phí cho 3 trường hợp người nghèo qua đời; vận động xây dựng 3 cây cầu bê tông tổng chiều dài 42 mét, 1.000 mét lộ bê tông, sửa chữa 3 căn nhà hư dột. Đặc biệt, Nhóm đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm cứu giúp 51 bà con hoàn cảnh khó khăn bệnh hiểm nghèo, không có tiền chạy chữa. Khi biết được những hoàn cảnh bệnh hiểm nghèo cần tiền gấp để chạy chữa, Sơn cùng với các thành viên trong nhóm thậm chí có lúc chỉ một mình, Sơn đến tận nơi tìm hiểu cụ thể những hoàn cảnh đau bệnh và kêu gọi, vận động mọi người đóng góp hỗ trợ, sau đó đến trao tận tay cho gia đình người cần dược giúp đỡ. Tổng giá trị các chương trình Ngọc Sơn cùng Nhóm thực hiện thời gian qua trên 2,2 tỷ đồng. Trong đó, tính riêng việc vận động hỗ trợ đột xuất để cứu giúp 51 trường hợp người bệnh hiểm nghèo số tiền gần 1 tỷ đồng.

Với những thành tích trong công tác thiện nguyện thời gian qua, Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng 2 Bằng khen; Hội NNCĐDC/dioxin-BVQTE tỉnh Bến Tre, tặng 6 Giấy khen; UBND huyện Chợ Lách tặng 2 Giấy khen và 4 Giấy khen của cấp có thẩm quyền khác.

Khi hỏi về động cơ nào đã đưa Sơn đến với hoạt động từ thiện, người tình nguyện viên trẻ đã tâm sự: Lần đầu chứng kiến hoàn cảnh một người mắc căn bệnh nan y cần tiền chạy chữa nhưng gia đình quá nghèo phải nằm nhà chịu đau đớn… hình ảnh ấy đã để lại trong Sơn nhiều suy nghĩ và cảm xúc. Sơn đã kể lại cho bạn bè nghe và nói ý định mình sẽ giúp đỡ người bệnh một ít tiền để trị bệnh. Lần đó, nhiều bạn bè Sơn đã gửi tiền nhờ Sơn chuyển đến giúp người bệnh. Sự thông cảm muốn sẻ chia đối với người bệnh và sự đồng tình hưởng ứng của bạn bè như là một cơ duyên đã thôi thúc Sơn gắn bó tâm của mình với công tác thiện nguyện cho đến nay./.

           Thu Yến
Hội huyện Chợ Lách

                                            

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với  Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Ban Công tác hội quần chúng làm việc với Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

    Sáng 22/8/2025, đoàn công tác của Ban Công tác hội quần chúng/Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Trưởng ban, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin  Việt Nam. Đón tiếp và làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; các đồng ...