• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hết lòng với nạn nhân chất độc da cam

Nặng lòng với đồng đội, những người lính đã từng chiến đấu trong các chiến trường bị nhiễm chất độc da cam, vì vậy, sau khi nghỉ hưu, từ sự nhiệt tình trong công tác, ông Phạm Huy Lưu đã được tín nhiệm bầu làm chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam(NNCĐDC)/dioxin huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong quá trình hoạt động, ông cùng với lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin huyện đã thường xuyên quan tâm chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho các hội viên trên địa bàn.

Ông Phạm Huy Lưu (thứ hai từ trái sang) tặng quà cho gia đình anh Đỗ Văn Thi là nạn nhân chất độc da cam ở xóm 2, xã Yên Nhân (Ý Yên).

Sau 31 năm công tác trong quân đội, năm 2005, ông Phạm Huy Lưu về nghỉ hưu tại xã Yên Bình. Bản thân là thương binh 29% (hạng 4/4), NNCĐDC mức 3/4 nên ông luôn thấu hiểu, đồng cảm với những đồng đội là NNCĐDC. Khi tuổi trẻ, sức lực họ đã cống hiến cho Tổ quốc thân yêu, khi về với đời thường, cuộc sống của họ còn gặp nhiều khó khăn khi bản thân bị nhiễm CĐDC, mang trong người nhiều bệnh tật; nhiều người có con, cháu bị ảnh hưởng của CĐDC mang di chứng nặng nề. Trong tổng số 2.066 người bị nhiễm CĐDC trên địa bàn huyện đang được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, có 1.532 người là nạn nhân trực tiếp bị nhiễm độc hóa học, nhiều nạn nhân mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều nạn nhân bị dị dạng, dị tật. Năm 2009, khi Hội NNCĐDC huyện được thành lập, với vai trò là chủ tịch Hội, ông đã cùng Ban chấp hành Hội xây dựng quy chế hoạt động và hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc quan tâm, động viên, đảm bảo quyền lợi cho hội viên. Ông tích cực nghiên cứu, nắm vững các văn bản của Đảng, Nhà nước để từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quán triệt, triển khai tới các cấp, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong toàn huyện tích cực triển khai các hoạt động giúp đỡ NNCĐDC vơi đi khó khăn vươn lên trong cuộc sống; đồng thời thực hiện tốt công tác phát triển thành lập hội cơ sở ở các xã, thị trấn. Đến nay, hệ thống tổ chức Hội trong toàn huyện đã được tổ chức từ huyện đến xã. Toàn huyện đã có 31 hội cơ sở xã, thị trấn với 127 chi hội và 1.688 hội viên, được tổ chức thành 3 cụm thi đua. Cứ 6 tháng một lần ông Lưu lại tổ chức giao ban cụm để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai các mặt công tác Hội; chỉ đạo các Hội cơ sở đã bám sát nhiệm vụ của địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Qua đánh giá, đến nay đã có 70% hội cơ sở đạt khá trở lên, không có hội yếu kém, 100% xã, thị trấn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hàng năm, căn cứ vào số người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do ngành Lao động - Thương binh và xã hội xét duyệt, Hội đã kết nạp hội viên mới có đủ điều kiện vào Hội. Với vai trò chủ tịch, ông Lưu đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng về cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên, nhất là các trường hợp đặc biệt khó khăn, tạo mọi điều kiện để họ được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định. Ban chấp hành Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để vận động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân, làm cầu nối để gắn kết những tấm lòng nhân ái đến với nạn nhân và gia đình họ trong cuộc sống hàng ngày. Triển khai giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ được hưởng chế độ người có công; vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Bảo trợ NNCĐDC”… 5 năm qua, toàn huyện đã xét duyệt cho 318 người được hưởng chế độ, trong đó trực tiếp 309 người, gián tiếp 9 người; hàng chục hội viên được điều chỉnh mức trợ cấp, hỗ trợ làm nhà ở, cấp thẻ BHYT. Hội đã kết hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Bảo trợ NNCĐDC” với tổng số tiền và hiện vật gần 3,2 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, trao xe lăn, hỗ trợ xây nhà cho NNCĐDC, nhất là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, tổng trị giá vận động đạt 2,251 tỷ đồng; hơn 3.000 lượt nạn nhân được chăm sóc, gúp đỡ bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, Hội cơ sở đã vận động hội viên tự nguyện tham gia đóng góp gây quỹ tình nghĩa để chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, đạt bình quân 500 nghìn đồng/ hội viên. Nhiều Hội cấp xã đạt trên 1 triệu đồng/ hội viên.

Qua 12 năm gắn bó với Hội NNCĐDC/dioxin Ý Yên, ông Phạm Huy Lưu đã luôn tích cực đi đầu gương mẫu trong công tác, năng nổ trong các hoạt động, đưa công tác Hội từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn đạt kết quả cao, từng bước khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc cho các NNCĐDC/dioxin tại địa phương. Năm 2021, ông đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh trong Phong trào thi đua “Vì NNCĐDC” giai đoạn 2016-2021./.

Nguồn: Báo Nam Định điện tử

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Chung một niềm tin bảo vệ Đảng

    Tối 24-4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền ...
    Tạp chí Da cam Việt Nam đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”

    Tạp chí Da cam Việt Nam đoạt giải Nhì cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ...

    Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025). Tạp chí Da cam Việt Nam có Tác phẩm ...