• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Hiệp hội Cựu chiến binh Hàn Quốc thăm tặng quà nạn nhân chất độc da cam

Chiều 31/3, trong chuyến du lịch đến Việt Nam, Hiệp hội Cựu chiến binh thành phố Namhac-Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam có 14 người do ông Park Jong Dai làm Trưởng đoàn đã đến Trung tâm BTXH nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Trung tâm) thăm tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam.

Đón tiếp đoàn tại Trung tâm có Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch-Giám đốc Quỹ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm; bà Lê Thị Kiều Oanh, Trưởng ban Tài chính cùng một số cán bộ cơ quan và 19 cháu là con của nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm.

Ông Park Jong Dai, Trưởng đoàn phát biểu

Ông Park Jong Dai, Trưởng đoàn Cựu chiến binh thành phố Namhac-Hàn Quốc đã chia sẻ: “Chúng tôi trở lại Việt Nam, cho tôi xin lỗi vì từ năm 1967 đến năm 1973 chúng tôi đã tham chiến tại Việt Nam, nhưng đấy là do cuộc chiến tranh và chính chúng tôi cũng là nạn nhân của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng ở Việt nam. Đất nước Việt Nam đã hoà bình Hàn Quốc và Việt Nam đã có mối quan hệ ngoại giao tốt trên tất cả các lĩnh vực, chúng tôi hiểu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam có nhiều và đang còn phải chịu đựng đau đớn, chúng tôi chỉ muốn ghé thăm và tặng một chút quà, nhưng các bạn đã tổ chức đón tiếp nhiệt tình, chu đáo, chúng tôi rất xúc động. Khi về nước chúng tôi sẽ tuyên truyền để vận động tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng đã trao đổi với đoàn: “Cách đây hơn nửa thế kỷ trước chúng ta ở hai bên chiến tuyến khác nhau, nhưng có một điểm chung đó là đều phải gánh chịu hậu quả của cuộc chiến tranh, là những nạn nhân của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng ở Việt Nam. Chiến tranh đã qua đi 51 năm, Việt Nam và Hàn Quốc đã có mối quan hệ ngoại giao tốt, chúng ta đã là bạn, bây giờ các bạn đến Việt Nam du lịch nhưng đã bớt chút thời gian đến thăm Trung tâm nơi đang nuôi dưỡng thường xuyên 19 cháu là con của nạn nhân chất độc da cam và tặng quà cho các cháu. Thay mặt cho nạn nhân, ông  Phạm Xuân Hưng cảm ơn những tình cảm mà đoàn dành cho Việt Nam và nạn nhân chất độc da cam.

Ông Park Jong Dai trao tặng 300 USD cho Trung tâm

Đoàn thăm và tặng quà cho Trung tâm trong một thời gian ngắn nhưng đã đọng lại những tình cảm về sự thấu hiểu, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ và hy vọng Hiệp hội Cựu chiến binh thành phố Namhac-Hàn Quốc tiếp tục đồng hành với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Đoàn Cựu chiến binh thành phố Namhac-Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm với nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm

 

Út Chu

 

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác