• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hiệu quả từ nguồn vận động nước ngoài của Thành hội Đà Nẵng

Cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ tiến hành ở Việt Nam trong vòng 10 năm (từ 1961-1971) đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân. Riêng thành phố Đà Nẵng có trên 5.000 nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC), trong đó có 1.400 trẻ em bị nghi nhiễm; Nhiều người trong số đó mắc bệnh hiểm nghèo, bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ; di chứng da cam đã truyền sang thế hệ thứ 4, gây nên những hậu quả mà nhiều thế hệ phải gánh chịu... Thời gian qua, mặc dù được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Đà Nẵng, nhưng đời sống của NNCĐDC, gia đình nạn nhân vẫn còn gặp nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần.  

 

Trong năm qua, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng đã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: vận động kêu gọi, giúp đỡ nạn nhân và tuyên truyền tham gia, đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC; Thành hội đã tổ chức nhiều chương trình hành động “Vì NNCĐDC” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội, trong đó có bạn bè quốc tế; hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng và luôn là nơi gắn kết những tấm lòng nhân ái với NNCĐDC; qua đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã tham gia đóng góp bằng vật chất, tinh thần để xoa dịu nỗi đau da cam.

Công tác đối ngoại nhân dân đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc vận động cộng đồng quốc tế khắc phục hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam, vận động bạn bè quốc tế trợ giúp các nạn nhân và ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân..

Thời gian qua, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố đã nỗ lực khắc phục khó khăn, trong công tác vận động nguồn lực, chú trọng đến công tác vận động các tổ chức nước ngoài hỗ trợ giúp đỡ nạn nhân, vì vậy đời sống của NNCĐDC từng bước được cải thiện, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

 

Đại sứ Pilar Méndez Jiménz - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam thăm và tặng quà cho NNCĐDC tại Trung tâm

 Công tác vận động được tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, Ngày Vì  NNCĐDC Việt Nam (10/8), Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7); Tết Thiếu nhi (1/6); Tết Trung thu… Trong 5 năm qua, Hội đã đón tiếp, làm việc với trên 160 tổ chức và gần 1.200 cá nhân người nước ngoài đến thăm tìm hiểu và hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được 10 tỷ 430  triệu đồng; trong đó có một số tổ chức tiêu biểu như: Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNICEF) hỗ trợ 170,000 USD (tương đương 4 tỷ đồng); Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam Tổ chức JICA - Nhật Bản hỗ trợ 01 xe ô tô 29 chỗ ngồi phục vụ đưa đón các em là NNCĐDC với số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng; Quỹ H arris Freeman Foundation - Hoa Kỳ hỗ trợ Vitamin và khoáng chất phục vụ giải độc cho NNCĐDC tại Trung tâm Xông hơi giải độc và phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng trị giá 560 triệu đồng; Tổ chức Chữ Thập Xanh Thụy Sĩ hỗ trợ 2 tỷ 200 triệu đồng trong việc mua sắm trang thiết bị phục hồi chức năng, hỗ trợ xăng xe đưa đón trẻ đến cơ sở 3 Trung tâm Bảo trợ NNCĐDC và trẻ em bất hạnh tại huyện Hòa Vang; Ngoài ra các tổ chức quốc tế như: Quỹ Hòa giải phát triển; Tổ chức Cựu Chiến binh vì hòa bình - Hoa Kỳ VFP; Công ty EDRINGTON (Singapore); Công ty TNHH Hanesbrands; Tổng công ty Viễn thông Hàn quốc; Tổ chức COV và nhiều đoàn nước ngoài khác.

 

 Ông Chuck Searcy, Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh Vì Hòa bình 160 tại Việt Nam Trao bảng tựơng trưng ủng hộ NNCĐDC Đà Nẵng

 Riêng năm 2023 Hội đã vận động kêu gọi được các dự án từ các tổ chức, cá nhân quốc tế hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC với số tiền là 2 tỷ 272 triệu đồng; trong đó dự án của tổ chức Chữ Thập xanh - Thụy sỹ hỗ trợ dự án giúp đỡ NNCĐDC và nhân viên tại Trung tâm giai đoạn 2023 – 2024, tổng số tiền là 1 tỷ 072 triệu đồng; Tổ chức Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc UNICEF hỗ trợ dự án thân thiện với trẻ em giai đoạn 2023-2026 50.000 USD (tương đương 1 tỷ 200 triệu đồng). Ngoài ra, thông qua sự giới thiệu của Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Sở Ngoại vụ thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các đối tác quốc tế; Thành hội Đà Nẵng đã đón tiếp và làm việc với gần 60 tổ chức và hơn 300 lượt cá nhân người nước ngoài như: Đại học Kyoto Sangyo và Đại học Meiji (Nhật Bản) 46 sinh viên; Đoàn Miss Universe Autralia Charity 40 người; Tổ chức Jica (Nhật Bản) 40 người; Đoàn Y - Bác sỹ Tổ chức MOA  (Hoa Kỳ) 20 người; Tổ chức Cựu Chiến binh vì hòa bình (VFP-Mỹ) 18 người; Phái đoàn bang Thuringia - Cộng hòa Liên ban Đức 40 người; Đoàn người Khuyết tật -Thái Lan 20 người; Tổ chức Chữ Thập xanh (Thụy sỹ) 10 người; Tổ chức UNICEF Việt Nam 6 người; Sinh viên Đại học Philippines 40 người; Tổ chức ABLE Châu Á Thái Bình Dương 4 người; Phóng viên Hãng sản xuất chương trình Truyền hình August pictures (Singapore) 4 người; Đoàn người Khuyết tật (Nhật Bản) 28 người; Trường Đại học Tổng hợp bang Michigan (Hoa Kỳ) 13 người; Bà Catherine Karnow (Hoa Kỳ) là nhiếp ảnh gia và nhiều tổ chức cá nhân khác, trong đó có nhiều đoàn đến với Hội nhiều lần.

 

Đoàn Cựu chiến binh vì Hòa bình - Mỹ  và Chi hội Cựu chiến binh Vì Hòa bình 160 tại Việt Nam thăm NNCĐDC tại Trung tâm

 

Sự hỗ trợ to lớn, có ý nghĩa thiết thực của bạn bè quốc tế trong những năm qua đối với NNCĐDC thành phố Đà Nẵng đã góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC có hiệu quả, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần NNCĐDC cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Đà Nẵng tiếp tục vận động bạn bè quốc tế cùng đồng hành với NNCĐDC Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho NNCĐDC trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có một cuộc sống tốt hơn về vật chất tinh thần và luôn luôn được sống trong sự đùm bọc, chở che của những tấm lòng nhân ái, ấm áp, nghĩa tình

Ông Bodo Ramelow, Thủ hiến Bang Thuringen - Cộng hòa Liên bang Đức thăm NNCĐDC Đà Nẵng

 Nỗi đau da cam không của riêng ai, chung tay xoa dịu ni đau da cam không chỉ là vấn đề từ thiện, nhân đạo, mà trước hết là hoạt độngĐền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, nêu cao truyền thốngThương người như thể thương thân” của dân tộc, là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta./.

Trà Thanh Lành - PCT Thành hội Đà Nẵng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Hội tỉnh Tiền Giang: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam

    Bà Trần Thị Quý Mão, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tiền Giang, chia sẻ: Phương châm xuyên suốt trong hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam”. Những năm qua Hội các cấp trong tỉnh luôn gần gũi, cảm thông và chia sẻ với NNCĐDC; Hội luôn giữ vai trò nòng cốt, là ...