Tiếp và làm việc với đoàn có: Đại tá Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch – Giám đốc Quỹ; lãnh đạo Văn phòng và một số ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hưng bày tỏ sự vui mừng với chuyến thăm của đoàn. Đồng thời nhấn mạnh, mối quan hệ mật thiết giữa KAOVA và VAVA đã được thiết lập trong một thời gian dài với nhiều chuyến thăm làm việc và phối hợp hiệu quả; cả hai đều có đối tượng chăm sóc, giúp đỡ là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Thay mặt NNCĐDC Việt Nam, Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hưng gửi lời cảm ơn chân thành vì sự giúp đỡ thiết thực của KAOVA; hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả để chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC nhiều hơn.
Theo ông Kim Dae Jong, tại Hàn Quốc hiện còn khoảng 80.000 NNCĐDC thế hệ thứ nhất và 250.000 nạn nhân thế hệ thứ 2 và 3. Trong thời gian tới, ông Kim cũng mong muốn hai bên sẽ thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên hơn.
Đình Trọng
Bình luận