Hôm nay, ngày 3/8/2025, Hội nghị phiên đầu tiên về chống bom A & H năm 2025 được tổ chức tại Hiroshima, Nhật Bản. Tham dự hội nghị có 222 đại biểu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Việt Nam, Mỹ, Pháp, Áo, Cuba, Mexico, Ai Cập, Đức, Bỉ, Đảo Marshall, Philippines, Hàn Quốc… (đại diện cho 46 tổ chức phi chính phủ, 3 tổ chức quốc tế/khu vực, 6 cơ quan quốc tế và chính phủ quốc gia, cùng với 4 đại diện quốc hội các quốc gia và châu Âu). Đoàn Việt Nam có đại biểu của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, đã trình bày quyết tâm của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam về vấn đề chống bom A & H, những việc Việt Nam đã và đang làm để cấm, hạn chế sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, cũng như khát vọng xây dựng một thế giới hòa bình, không có vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đặc biệt, ông Phạm Xuân Hưng cũng thông tin với các đại biểu về thảm họa chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam và những hậu quả của nó. Phát biểu của Ông được hội nghị đánh giá cao. Sau bài phát biểu, một số đại biểu đã phỏng vấn trực tiếp đoàn Việt Nam về trách nhiệm của Chính phủ Hoa Kỳ đối với hậu quả chất độc da cam/dioxin và cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Ông Phạm Xuân Hưng đã trả lời phỏng vấn trên cơ sở những việc Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã làm để khắc phục hậu quả sau chiến tranh, phù hợp với chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Phiên buổi chiều Bà Dương Thị Nga - Đại biểu liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ gửi đến Ban tổ chức của Hội nghị "Thông điệp đoàn kết" của Chủ tịch nước Lương Cường và phát biểu tham luận. Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra tại Hiroshima và Nagasaki đến hết ngày 9/8/2025.
Tin và ảnh: Bích Phương - Quế Lương
Bình luận