Ngày 27/6 tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức trao tặng tiền xây nhà và trao hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC tại thành phố Hà Nội.
Đoàn đi trao tiền xây nhà và hỗ trợ sinh kế có: ông Chang Ho Ick, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dongwon - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Busan - Chủ tịch VESAMO; Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - Giám đốc Quỹ NNCĐDC/dioxin; bà Nguyễn Thị Thu Trang, Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu Việt Nam; ông Trần Văn Quang, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
Sáng 27/6 tại huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội đã trao tặng số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Cao Khánh Hòa, 74 tuổi, ở thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh và gia đình ông Phạm Văn Vụ, 82 tuổi, ở thôn Tu Lễ, xã Kim Đường. Cả hai ông đều là NNCĐDC, có con cháu bị di nhiễm chất độc da cam/dioxin hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không thể tự xây nhà ở, Hội VESAMO đã trao tặng cho mỗi gia đình số tiền là 3.000 USD (tương đương 78 triệu đồng) để xây dựng nhà mới.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Cao Khánh Hòa, thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà

Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho ông Phạm Văn Vụ, thôn Tu Lễ, xã Kim Đường huyện Ứng Hoà
Chiều 27/6 tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội VESAMO đã trao hỗ trợ vốn sinh kế cho 10 gia đình NNCĐDC, mỗi gia đình 10 triệu đồng; nhân dịp này Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội cũng trao hỗ trợ vốn sinh kế cho 5 gia đình NNCĐDC, mỗi gia đình 10 triệu đồng.
Hội VESAMO trao hỗ trợ vốn sinh kế cho 10 hộ gia đình NNCĐDC
Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Hà Nội trao sinh kế cho 5 hộ gia đình NNCĐDC
Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch VESAMO phát biểu tại hai gia đình được hỗ trợ tiền xây nhà và tại buổi trao vốn sinh kế, cho biết: Hội VESAMO được thành lập năm 2002 bởi những người Hàn Quốc có tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, mong muốn kết nối, thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; khoảng 10 năm trước, khi chúng tôi đến Việt Nam đã tận mắt chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của nhiều NNCĐDC, từ đó quyết định tập trung hỗ trợ cho nhóm đối tượng này. Từ năm 2017, chúng tôi đã có những hoạt động thiết thực, bằng hành động cụ thể là hỗ trợ xây dựng Nhà Nhân ái, đến nay, đã có 7 căn nhà được xây dựng. Tuy số lượng còn ít nhưng chúng tôi hy vọng với mô hình này sẽ lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức xã hội tại Hàn Quốc và quốc tế về nỗi đau mà NNCĐDC ở Việt Nam đang phải gánh chịu. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức Việt Nam mở rộng hoạt động để hỗ trợ giúp đõ được nhiều hơn cho NNCĐDC của Việt Nam.

Ông Chang Ho Ick (bên trái), Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng (bên phải) phát biểu tại buổi trao vốn sinh kế
Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam - Giám đốc Quỹ phát biểu: Chiến tranh đã lùi xa hơn một nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề. Hàng trăm nghìn nạn nhân đã chết, hàng trăm nghìn người khác đang hằng ngày, hằng giờ phải vật lộn với bệnh tật; hàng vạn trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bẩm sinh... Đảng và Nhà nước Việt Nam đã rất quan tâm trong việc khắc phục hậu quả chất độc hoá học sau chiến tranh và chăm lo đến cuộc sống của NNCĐDC, nhưng NNCĐDC và gia đình của họ vẫn còn nhiều khó khăn, cuộc sống vất vả. Chương trình tặng nhà và tặng vốn sinh kế cho NNCĐDC tại thành phố Hà Nội hôm nay là một trong các hoạt động thiết thực và rất có ý nghĩa. Ông Hưng trân trọng cảm ơn tấm lòng nhân ái của Hội VESAMO và mong muốn Hội VESAMO tiếp tục giành những tình cảm và giúp đỡ nhiều hơn nữa cho NNCĐDC Việt Nam.
Ông Hưng cũng đề nghị các cấp hội và chính quyền địa phương tiếp tục theo sát tình hình các gia đình được hỗ trợ, bảo đảm nguồn lực trao tặng được sử dụng đúng mục đích đạt hiệu quả. Các hộ gia đình nhận hỗ trợ trong đợt này bày tỏ xúc động trước sự quan tâm từ những người bạn Hàn Quốc. Ông Trịnh Văn Phụ, NNCĐDC ở xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ thay mặt cho các gia đình NNCĐDC được nhận hỗ trợ vốn sinh kế xúc động nói lời cảm ơn tới VESAMO và mong Hội tiếp tục đồng hành cùng các cấp hội để lan tỏa hỗ trợ tới nhiều gia đình hơn nữa, góp phần cải thiện sinh kế và điều kiện sống của các nạn nhân da cam/dioxin tại Việt Nam.
Ông Trịnh Văn Phụ ở xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ thay mặt cho những được nhận người nhận hỗ trợ vốn sinh kế, chân thành cảm ơn tới Hội VESAMO, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và Hà Nội, mong muốn Hội VESAMO đồng hành cùng các cấp hội để lan tỏa hỗ trợ được nhiều gia đình hơn nữa, góp phần cải thiện điều kiện sống của các NNCĐDC tại Việt Nam.
Chương trình tặng nhà và tặng vốn sinh kế của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam cho NNCĐDC tại thành phố Hà Nội đã kết thúc trong không khí vui vẻ phấn khởi, đoàn kết và tin tưởng./.
Chu Út
Bình luận