Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam vừa tổ chức cho 24 hội viên là NNCĐDC thuộc các Huyện hội Bình Lục, Kim Bảng, Duy Tiên, Lý Nhân, TP Phủ Lý, Thanh Liêm đi sông hơi giải độc, phục hồi chức năng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam (Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam). Đưa số hội viên là NNCĐDC toàn tỉnh được đi xông hơi giải độc lên 120 người.
Theo ông Nguyễn Trọng Giao, Chủ tịch HNNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam, hiện nay Hà Nam có 4.892 nạn nhân, trong đó 3.700 nạn nhân trực tiếp, số nạn nhân này đều có độ tuổi từ 60 trở lên. Nhiều nạn nhân đã 75 – 80 tuổi, cá biệt có nạn nhân đã trên 90 tuổi, sức khỏe yếu, bệnh tật, vì vậy cùng với việc chăm lo về vật chất, tinh thần cho nạn nhân, Tỉnh Hội Hà Nam còn chú trọng, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe như khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí, tổ chức cho hội viên là nạn nhân đi xông hơi giải độc, phục hồi chức năng. Chỉ tính trong hai năm 2018 và 2019, Tỉnh Hội đã tổ chức cho 4 đoàn với 120 người là NNCĐDC đi xông hơi giải độc, phục hồi chức năng. Sau mỗi đợt (21 ngày) xông hơi, giải độc, các nạn nhân rất phấn khởi vì bệnh tật chuyển biến rõ rệt, sức khỏe ổn định.
Bác sĩ kiểm tra nạn nhân trước khi vào xông hơi
Tiếp xúc với hội viên, NNCĐDC, cụ Lê Đức Hoành, 91 tuổi, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục tại phòng xông hơi. Cụ Hoành cho biết: cụ đi bộ đội năm 1950, từng chiến đấu ở chiến trường Việt Bắc (thời kỳ chống Pháp), miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên (thời kỳ chống Mỹ), năm 1980 cụ phục viên. Đã nhiều năm nay, tuổi cao, sức khỏe giảm sút, cụ bị bệnh khớp cấp, đi lại phải dùng gậy hoặc có người dìu. Cùng với bệnh khớp, cụ Hoành còn bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Khi thời tiết thay đổi, cơn ho lại hành hạ cụ suốt đêm. Đầu tháng 10/2019, cụ Lê Đức Hoành cùng đoàn hội viên Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Hà Nam đi xông hơi giải độc tại Trung tâm./.
Nguyễn Hồng
Bình luận