• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM

Hội NNCĐDC/dioxin Nga Sơn – Thanh Hóa: Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ những nạn nhân khó khăn đặc biệt

Hội NNCĐDC/dioxin Nga Sơn – Thanh Hóa: Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ những nạn nhân khó khăn đặc biệt

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) có 1.167 đối tượng nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (592 đối tượng trực tiếp và 595 đối tượng gián tiếp), trong đó có 84 đối tượng không tự phục vụ được bản thân và 32 nạn nhân bị bệnh hiểm nghèo (ung thư, liệt toàn thân), 08 đối tượng gián tiếp mồ côi cả cha và mẹ.

Ông Trần Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Thường trực Hội NNCĐDC/dioxin huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết: những đối tượng trên được cấp ủy, chính quyền, tổ chức Hội các cấp đưa vào diện quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ đặc biệt. Trong những năm qua, với nhiều hình thức giúp đỡ, các đối tượng đặc biệt đều được quan tâm, chăm sóc tận tình, chu đáo cả về tinh thần và vật chất.

Huyện hội cùng lãnh đạo xã Nga Lĩnh đến thăm, tặng quà NNCĐDC ở xóm Vân Hoàn.

Từ năm 2015 đến nay, Hội đã trực tiếp hỗ trợ, vận động các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ làm mới 23 nhà, sửa chữa 8 nhà; hỗ trợ vốn sản xuất cho 131 gia đình đối tượng với số tiền 1,112 tỷ đồng, giúp đỡ khuyến học 53 cháu là con nạn nhân, số tiền gần 300 triệu đồng, hỗ trợ trực tiếp cho 01 đối tượng gián tiếp toàn bộ chi phí học nghề, thời gian 3 năm, 01 đối tượng được nhận học bổng 3 năm học (mỗi năm 6 triệu đồng), tặng 08 xe lăn cho 08 đối tượng, trị giá 18 triệu đồng vào các dịp lễ, tết, Ngày vì NNCĐDC (10/8), các tổ chức Hội đã tặng quà cho hơn 1.000 hội viên là NNCĐDC với tổng số tiền trên 432 triệu đồng, trong đó Hội cấp xã, thị trấn đã hỗ trợ vốn sản xuất cho 108 gia đình, tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, Huyện hội đã được ông Mai Văn Tiến, chủ cơ sở dệt may Đà Lạt hỗ trợ 160 triệu đồng làm nhà mới cho gia đình ông Mai Văn Tỵ, xóm Trung Thành, xã Nga Thạch. Gia đình ông Tỵ có 5 khẩu thì 4 người là NNCĐDC, trong đó 3 người con ông Tỵ bị thiểu năng trí tuệ.

Niềm vui của NNCĐDC Phạm Văn Hanh trước ngôi nhà mới.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Hàn Minh Sở (70 tuổi), xóm 4, xã Nga Tân. Gia đình ông Sở có 2 người là NNCĐDC và thuộc diện rất khó khăn về nhà ở. Ông Sở cho biết: ông là giáo viên được điều động vào chiến trường B3 (Tây Nguyên) dạy học, trước lúc vào chiến trường ông đã có 3 con. Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, ông Sở sinh người con thứ 4. Khi sinh ra người con phát triển không bình thường, có dấu hiệu bị thiểu năng trí tuệ. Vợ chồng ông đã dồn tiền của đưa con đi bệnh viện chữa trị. Nhưng bệnh tình của con ngày một nặng hơn. Con bệnh nặng, ông Sở lại phát nhiều thứ bệnh, trong đó bệnh thấp khớp cấp đã làm đôi chân ông không đi lại bình thường như trước đây. Nhiều năm nay hai vợ chồng già yếu, bệnh tật chăm sóc đứa con thiểu năng trí tuệ sống trong ngôi nhà tạm. Mọi khoản chi tiêu chỉ nhìn vào 2 xuất trợ cấp NNCĐDC, năm 2018, gia đình ông Sở được Huyện hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nga Sơn hỗ trợ 70 triệu đồng, cộng với sự giúp đỡ của họ hàng, bà con trong xóm, vợ chồng ông đã dựng được ngôi nhà khang trang, vững chắc.

Gia đình ông Mai Văn Chính, xóm 4, xã Nga Hải có 5 khẩu thì 4 người là NNCĐDC. Trong đó 3 người con bị thiểu năng trí tuệ. Đây là gia đình NNCĐDC có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số gia đình NNCĐDC ở xã Nga Hải. Ngôi nhà của gia đình ông Chính không thể xửa chữa được vì quá xuống cấp, trước thực trạng đó, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Thanh Hóa và Huyện hội Nga Sơn đã hỗ trợ 40 triệu đồng. Đảng ủy, UBND xã đã trích quỹ Da cam và vận động các tổ chức đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên quyên góp ủng hộ tiền, ngày công lao động, Hội NNCĐDC/dioxin xã Nga Hải trích quỹ “Tình đồng đội” hỗ trợ, đồng thời vận động hội viên ủng hộ vật liệu… gia đình ông Mai Văn Chính đã xây được ngôi nhà mới vững chắc trị giá trên 120 triệu đồng.

Đến Xã Nga Yên nói đến gia đình ông Mai Nhữ Cửu, xóm 4, ai cũng biết, vì đây là gia đình quá “đặc biệt”, nhà có 6 khẩu thì 5 người là NNCĐDC. Trong đó 4 người con bị thiểu năng trí tuệ. Con trai cả ông Cửu là Mai Nhữ Hải năm nay đã ngoài 40 tuổi, bị thọt chân không đi lại được, 3 người con gái suốt ngày đờ đẫn, ăn không biết no, đói không biết kêu. Cả 4 người con không vợ, không chồng, đã hơn 30 năm nay, vợ ông Cửu một mình nuôi dưỡng, chăm sóc 4 người là NNCĐDC. Ông Cửu thường xuyên ốm đau không giúp được vợ, nhiều việc ông không thể thay vợ chăm sóc 3 cô con gái. Đây là gia đình nghèo nhất, đau khổ nhất ở xã Nga Yên.

Ông Vũ Văn Minh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Nga Yên cho biết: để chia sẻ khó khăn với vợ chồng ông Cửu, Hội đã giao cho Chi Hội NNCĐDC/dioxin xóm 4 phối hợp với “Tổ liên gia” thường xuyên phân công hội viên đến giúp đỡ vợ chồng ông Cửu như nấu cơm, vệ sinh nhà cửa, tắm giặt, cho các cháu ăn uống… nhất là những lúc vợ chồng ông ốm đau, Hội cử hội viên đến trông nom, thuốc men chu đáo.

Theo ông Vũ Văn Minh, toàn xã Nga Yên hiện có 40 người là NNCĐDC. Trong đó có 4 gia đình trong diện bệnh rất nặng, như gia đình bà Mai Thị Hạp, có 2 con bị thiểu năng trí tuệ, suốt ngày cởi truồng, bà Hạp mới bị tai biến nằm liệt giường. Trước thực trạng đó, Hội đã hỗ trợ gia đình bà Hạp 30 triệu đồng, đồng thời kêu gọi các tổ chức đoàn thể, nhà hảo tâm và sự chung tay giúp đỡ của bà con trong xóm, xã, bà Hạp đã làm được ngôi nhà mới trị giá trên 120 triệu đồng.

Gia đình nạn nhân Phạm Hồng Khánh, 71 tuổi, đã 3 năm nay bị bệnh ung thư, các khớp chân tay xưng tấy, đen xì. Ông Khánh không đi lại được. Con gái ông Khánh là Phạm Thị Việt, ngay từ khi sinh ra đã bị dị tật, hơn 40 năm nay nằm liệt một chỗ. Bà Mai Thị Nguyệt (vợ ông Khánh) năm nay đã 66 tuổi thì 26 năm bà không rời xa con một ngày. Con càng lớn việc chăm sóc càng vất vả, đã ba năm nay bà Nguyệt phải chăm sóc cả chồng và con gái nằm liệt. Bà Nguyệt cho biết: nhờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ, động viên cả về vật chất và tinh thần của Hội NNCĐDC/dioxin xã và sự chia sẻ của các cụ trong Chi Hội Người cao tuổi xã nên bà cũng vơi đi những khó khăn, buồn tủi.

Ông Vũ Văn Minh Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin xã Nga Yên cho biết: để có kinh phí hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, gia đình hội viên NNCĐDC khó khăn, Hội đã vận động hội viên xây dựng “Quỹ nghĩa tình đồng đội”, phương thức đóng góp quỹ không quy định số lượng cụ thể mà tùy theo hoàn cảnh, điều kiện kinh tế của từng hội viên để đóng góp. Hiện nay nguồn “Qũy nghĩa tình đồng đội” xã Nga Yên đã có số dư trên 100 triệu đồng.

Ông Trần Ngọc Phong, Chủ tịch Huyện Hội Nga Sơn thông tin: Nga Sơn có 27 tổ chức Hội cấp xã, thị trấn với 1.167 hội viên là NNCĐDC. Xã có nhiều hội viên là NNCĐDC gồm: Nga Lĩnh 78 hội viên, Nga Tân 70 hội viên, Nga Hải 60 hội viên, Nga Thành 59 hội viên. Các tổ chức Hội xã, thị trấn đều xây dựng “Qũy tình nghĩa đồng đội”, bình quân mỗi viên đạt 1 triệu đồng, có Hội đạt 2 triệu đồng/hội viên. Nguồn quỹ trên được các Hội chi vào việc thăm hỏi khi hội viên ốm đau, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và tổ chức cho hội viên tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt các Hội còn dành một khoản tiền nhất định trong quỹ để giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác chăm sóc NNCĐDC nói chung, nạn nhân đặc biệt khó khăn nói riêng, Hội NNCĐDC/dioxin các cấp huyện Nga Sơn đã xây dựng được niềm tin với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, được nhân dân, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm sóc NNCĐDC. Đây là nguồn an ủi, động viên lớn để những NNCĐDC vượt qua nỗi đau bệnh tật vươn lên làm chủ số phận, hòa nhập cộng động.

Nguyễn Hồng

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác