Thực hiện Thông báo kết luận số 1964-TB/TU ngày 06/12/2019 của Thường vụ Tỉnh ủy; Văn bản số 7691/UBND-VX1 ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh; Văn bản số 1975/SNV-TCBC của Sở Nội vụ về tổ chức Đại hội và nhân sự chủ chốt, nhân sự Ban chấp hành, tháng 1/2020, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là sự kiện mà các cấp hội cơ sở trong tỉnh mong đợi sau hai năm Hội NNCĐDC/dioxin các cấp về trực thuộc Hội Chữ thập đỏ cùng cấp theo Đề án số 01-ĐA/TU của Tỉnh ủy và Quyết định số 1418/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Chủ tịch các huyện hội bày tỏ nỗi lo khi tổ chức Hội như“rắn không đầu”
Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Vĩnh Phúc - cơ quan quản lý Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh, cho biết: Kết quả Đại hội đã bầu được 18 ủy viên BCH, 3 ủy viên Ban Kiểm tra nhưng chưa bầu được Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Nhân sự dự kiến bầu chức danh Chủ tịch Hội không được Đại hội bầu vào BCH. Đến cuối tháng 5/2020, tròn 5 tháng, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc vẫn không có bộ máy lãnh đạo chủ chốt, không có “tướng” chỉ huy. Theo ông Nguyễn Văn Bình, để duy trì hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin, Hội CTĐ tỉnh đã phân công ông Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tạm thời phụ trách. Đây là trường hợp bất khả kháng, biết rằng như vậy Hội sẽ không hoạt động hiệu quả. Vì trước đại hội, ông Kiệm đã được giao nhiệm vụ giữ chức Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh; và ông Kiệm cũng là nhân sự dự kiến chức danh Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhưng không được đại hội bầu vào BCH.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Kiệm cho biết: Hiện tại, ông chỉ phụ trách về lĩnh vực hành chính của Hội NNCĐDC/dioxin, còn về các hoạt động Hội, ông không thể chỉ đạo, điều hành được. Bà Mai Hương, Chánh Văn phòng Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh phúc cho biết, từ sau đại hội đến nay, mọi hoạt động của hội hầu như bị đình trệ. Tất cả các văn bản như báo cáo tháng, quý; công văn chỉ đạo triển khai công tác Hội gửi các hội cơ sở không có người ký vẫn tồn lại Văn phòng Tỉnh hội. Mới đây nhất là bản “Báo cáo tình hình hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày sáp nhập đến nay”, do văn phòng tập hợp số liệu, soạn thảo văn bản để báo cáo cơ quan chức năng, nhưng vẫn “nằm” trong tủ tài liệu Văn phòng, vì… không có người ký. Tỉnh hội gần như không chỉ đạo, không nắm bắt được tình hình hoạt động của các hội cơ sở huyện, thành phố.
Theo bà Mai Hương, hiện nay cơ quan Tỉnh hội có 4 người (3 biên chế, 1 hợp đồng). Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 9 tổ chức Hội cấp huyện, thành phố; 135 tổ chức hội cấp phường, xã, thị trấn và 688 chi hội thôn, xóm, khu phố với 7974 hội viên. Toàn tỉnh có 3.621 nạn nhân trực tiếp, 1.448 nạn nhân gián tiếp đang hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên. Đến đầu năm 2020, đã có 7/9 tổ chức hội cấp huyện, thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Hai huyện Tam Đảo và Bình Xuyên chưa tổ chức đại hội, vì chưa được cấp kinh phí. Sau khi chuyển về trực thuộc Hội CTĐ cùng cấp quản lý, Hội các cấp vẫn có văn phòng làm việc, có tài khoản, con dấu và tư cách pháp nhân với bộ máy tổ chức ổn định; tuy nhiên, Hội không được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên. Cán bộ chuyên trách công tác Hội từ huyện đến xã không được cấp thù lao. Từ thực trạng trên, một số hội cơ sở hầu như không duy trì được hoạt động, văn phòng làm việc của Hội gần như cửa đóng then cài.
Ông Trương Thái Yên, Chủ tịch Huyện hội Tam Đảo bày tỏ, tháng 10/2019, Tạp chí Điện tử Da cam Việt Nam đã có bài phản ánh về Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc hoạt động kém hiệu quả sau khi chuyển về trực thuộc Hội CTĐ. Năm 2020, này Hội hoạt động còn kém hiệu quả gấp nhiều lần so với năm 2019. Tổ chức Hội không còn là “mái nhà chung”, nơi NNCĐDC gửi gắm niềm tin như những năm trước. Đó là nỗi day dứt lớn nhất của những người làm công tác Hội. Chủ tịch Huyện hội Tam Dương, ông Dương Quốc Phi thẳng thắn chia sẻ: Nếu cơ quan chức năng đề cử, dự kiến người có tinh thần trách nhiệm, tấm lòng nhiệt huyết với Hội, thấu hiểu, chia sẻ nỗi đau, tâm tư nguyện vọng của NNCĐDC, thì Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc chắc chắn thành công tốt đẹp. Đã hơn 5 tháng nay, và không biết còn bao nhiêu tháng nữa, Tỉnh hội Vĩnh Phúc mới ổn định được tổ chức - ông Phi trăn trở. Ông Đỗ Văn Quang, Chủ tịch Huyện hội Yên Lạc bày tỏ tâm tư của mình, cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến Hội hoạt động kém, thậm chí có nguy cơ “vỡ trận” là từ việc giao Hội NNCĐDC/dioxin về Hội CTĐ quản lý. Trên thực tế, sáp nhập thì phải có tên chung. Quản lý thì quản lý cái gì, con người, công việc, cơ sở vật chất hay quản lý tài chính? Hội NNCĐDC/dioxin từ một tổ chức hội đặc thù được cấp kinh phí hoạt động thường xuyên, cán bộ hội có thù lao. Nay hai bàn tay trắng, công việc hoàn toàn thụ động, cán bộ hội có năng động, nhiệt tình đến mấy cũng nản chí. Văn phòng làm việc có đấy, nhưng đến trực thì phải bật điện, uống nước, hàng tháng phải làm báo cáo, phải đi xã kiểm tra phong trào, hội viên ốm đau phải thăm hỏi, lấy đâu kinh phí? Mấy tháng nay không phải văn bản, báo cáo gì nữa, Tỉnh hội có “đầu” nữa đâu mà trình tấu?
Bao giờ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc mới ổn định tổ chức? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Bình cho biết: Ngoài việc đề xuất bằng miệng, ngày 30/3/2020, Hội CTĐ tỉnh đã có công văn gửi Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan liên quan cho ý kiến chỉ đạo để Hội NNCĐDC/dioxin sớm ổn định về mặt tổ chức, đặc biệt là chức danh Chủ tịch Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để Hội triển khai Nghị quyết đại hội và báo cáo Hội cấp trên và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng đến nay Hội CTĐ vẫn chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh. Vậy, bao giờ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Vĩnh Phúc mới ổn định tổ chức, đi vào hoạt động?
Hồng Bài
Bình luận