• Quảng cáo: 0246.265.2654
Tiếng Việt
English
logo
ĐOÀN KẾT - NGHĨA TÌNH - TRÁCH NHIỆM - VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM - "TOÀN DÂN TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG"

Lan tỏa tình người xuyên biên giới

Trong những ngày cuối tháng 4 năm 2026, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp Đoàn Thiện nguyện Nhật Bản do ông Hajime Kitamura – đại diện Nhóm hỗ trợ “Love Vietnam” – dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Thành phố. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội, cùng cán bộ Văn phòng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, mà còn là nhịp cầu nhân ái góp phần tăng cường sự thấu hiểu, sẻ chia giữa nhân dân hai nước Việt Nam -Nhật Bản. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã có buổi làm việc với Hội nhằm trao đổi về các định hướng hợp tác nhân đạo trong thời gian tới, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ thiết thực, bền vững đối với nạn nhân chất độc da cam. Những nội dung thảo luận không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, mà còn hướng đến các mô hình dài hạn như chăm sóc, phục hồi chức năng và xây dựng các cơ sở hỗ trợ cộng đồng.

Đoàn Thiện nguyện Nhật Bản đại diện Nhóm hỗ trợ “Love Vietnam đến thăm trực tiếp, tặng 2 triệu đồng cho nạn nhân

Đoàn đã dành thời gian đến thăm trực tiếp 7 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các phường trên địa bàn Thành phố và khu vực lân cận. Tại các gia đình Đoàn đã dành thời gian lắng nghe, chia sẻ và động viên các gia đình vượt qua khó khăn, mất mát do hậu quả của chiến tranh để lại. Những câu chuyện đời thường nhưng đầy nghị lực đã để lại xúc động sâu sắc đối với các thành viên trong đoàn.

Không chỉ dừng lại ở lời thăm hỏi, Nhóm “Love Vietnam” đã hỗ trợ trực tiếp cho mỗi gia đình 2 triệu đồng, trao tặng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh 150.000 JPY (tương đương 25 triệu VND).

Chuyến thăm diễn ra trong không khí chân thành, cởi mở và ấm áp, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội, chính quyền địa phương và Đoàn Thiện nguyện Nhật Bản “Love Vietnam được tổ chức chu đáo, hiệu quả mang tính nhân văn sâu sắc.

Có thể khẳng định: hoạt động của Đoàn “Love Vietnam” là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết quốc tế, vì hòa bình và công lý không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực niềm tin và hy vọng cho nạn nhân chất độc da cam.

Qua đó, cũng khẳng định vai trò cầu nối của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh trong việc huy động nguồn lực quốc tế, lan tỏa thông điệp nhân đạo, góp phần cùng cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Linh Trần
Hội Thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Tin khác