Không chỉ mạnh dạn trong đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho nhiều lao động, trong đó, có con em, của hội viên Hội CCB, Hội NNCĐDC/dioxin mà hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp còn góp sức vào nhiều chương trình của cộng đồng, xã hội, giúp cho nhiều NNCĐDC có khó khăn trong cuộc sống đã vươn lên.
Cựu chiến binh Lê Đăng Huynh
Người Cựu chiến binh Lê Đăng Huynh, sinh năm 1959 ở khu phố 11, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng, một trong những cá nhân tiêu biểu của phong trào thi đua sản xuất giỏi của Hội Cựu chiến binh thành phố Phan Thiết, thành viên Câu lạc bộ CCB - Cựu Quân nhân làm kinh tế giỏi tỉnh Bình Thuận là “Bà đỡ” cho các NNCĐDC. Ông Huynh cho biết: “Ông sinh ra và lớn lên ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tháng 02/1979, ông nhập ngũ và tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; tháng 10/1983, chuyển ngành và được phân công về công tác tại Công ty Nông sản thực phẩm tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận), giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Tổ chức Công ty; năm 1988 là Giám đốc Xí nghiệp Nông sản thực phẩm thuộc Công ty thương nghiệp tỉnh; năm 1999 Công ty giải thể, ông nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí. Trong khoảng thời gian này, gia đình ông với suy nghĩ phải làm một việc gì đó để phát triển kinh tế gia đình, lo cho cuộc sống ngày một đầy đủ hơn. Suy nghĩ, rồi quyết định làm, ông buôn bán các mặt hàng nông sản như: hạt điều, hạt dưa, hạt tiêu… Đến năm 2000, ông bàn với người thân quyết định vay vốn ngân hàng để mở Doanh nghiệp tư nhân do mình làm giám đốc và Doanh nghiệp tư nhân Thương mại dịch vụ Tấn Hưng ra đời từ đó. Ban đầu, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là gia công, chế biến hàng nông sản, sau này, phát triển thêm mảng kinh doanh khách sạn cùng một số lĩnh vực khác. Với hoạt động kinh doanh ngày càng mở rộng, mang lại lợi nhuận cao, hàng năm DNTN Thương mại dịch vụ Tấn Hưng đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng, cao điểm có năm đóng trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Doanh nghiệp Tấn Hưng còn được biết đến là nơi giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, có thời điểm lao động lên đến 120 người, trong đó có 1/3 lao động từng là quân nhân, con em của CCB và NNCĐDC.
Ông Lê Đăng Huynh trong một lần tặng tiền cho NNCĐDC
Chị Nguyễn Trà My, hiện là nhân viên của khách sạn Tấn Hưng cho biết: “Bản thân vừa là đồng hương, có ông nội là bạn với Giám đốc Lê Đăng Huynh nên tôi được tạo điều kiện việc làm phù hợp với khả năng và có thu nhập ổn định; quá trình làm việc tại đây, giám đốc thường xuyên thăm hỏi, quan tâm và tạo mọi điều kiện cho anh, chị em làm việc; giám đốc là một người rất tốt và dễ gần”.
Ông Huynh, chia sẻ thêm: “Xuất phát điểm là một anh lính bộ đội cụ Hồ, đi lên từ gian khó và không ngại khó khăn, gian khổ, nên khi thành lập và làm chủ doanh nghiệp bản thân tôi đã xác định trách nhiệm của mình trích một phần lợi nhuận để đóng góp cho Qũy “Nạn nhân chất độc da cam thành phố”. Trước là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, sau là thông qua các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là Hội CCB của phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết; quê hương Thái Bình để giúp đỡ sẻ chia với những người từng tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, CCB khó khăn… Trong 2 năm đại dịch Covid.19 (2020, 2021), Doanh nghiệp Tấn Hưng đã ủng hộ trên 100 triệu đồng để phòng chống dịch, tặng Uỷ ban nhân dân thành phố Phan Thiết 1 máy diệt khuẩn trị giá 20 triệu đồng; năm 2022, DNTN Thương mại Dịch vụ Tấn Hưng, ủng hộ 200 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; 100 triệu đồng để hỗ trợ cho các NNCĐDC, hội viên CCB, hộ nghèo trong và ngoài địa phương; ủng hộ 100 triệu đồng cho 3 tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang và Thái Bình khắc phục hậu quả của cơn bão số 3; Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã trích 100 triệu đồng để chăm lo cho NNCĐDC và các đối tượng khó khăn khác. Doanh nghiệp đã nhận đỡ đầu suốt đời cho 1 hội viên CCB khó khăn tại phường Phú Thuỷ. Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” hằng năm, Doanh nghiệp đều tổ chức sắp xếp cho Hội CCB, Hội NNCĐDC/dioxin thành phố Phan Thiết một chuyến xe 50 chỗ ngồi để hội viên đi tham quan du lịch ở các tỉnh trong nước. Ông Lê Đăng Huynh ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3
Ông Lê Ngọc Tài, Chủ tịch Hội CCB phường Phú Thủy, cho biết: “ông Lê Đăng Huynh, một hội viên CCB của phường rất tích cực và có nhiều đóng góp cho công tác từ thiện, giúp đỡ các CCB, NNCĐDC và người có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt trong Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ông là một tấm gương tiêu biểu đã được các cấp đánh giá cao và khen thưởng”. Năm 2021, DNTN Thương mại dịch vụ Tấn Hưng và ông Lê Đăng Huynh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công ác an sinh xã hội ở địa phương”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2021 - 2023; Bằng khen trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024; Chủ tịch Hội CCB, Hội Nông dân tỉnh khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tặng Giấy khen vì có thành tích chăm sóc NNCĐDC và chính sách xã hội ở địa phương./.
Danh Lư - Hồng Tú
Bình luận