Đã nhiều năm nay hình ảnh nữ giám đốc Công ty TNHH Đài Việt Nguyễn Việt Thanh đã rất thân quen với các hoạt động nhân đạo khu vực Đoan Hùng và các địa bàn lân cận ở tỉnh Phú Thọ
Sinh năm 1973, học xong Đại học thương mại đã từng công tác trong một doanh nghiệp nhà nước là nhà máy Sứ tỉnh Thái Nguyên, song công việc văn phòng nhàn hạ với đồng lương ít ỏi đã không giữ nổi người phụ nữ tài ba này. Sau khi kết hôn với một doanh nhân người Đài Loan, bà Nguyễn Việt Thanh đã cùng chồng về huyện Đoan Hùng lập nghiệp, thành lập Nhà máy sản xuất đũa xuất khẩu thời gian ban đầu cũng rất nhọc nhằn vất vả phải thuê mượn nhà xưởng, bản thân hai vợ chồng bà cũng phải ở tạm trong những căn phòng sập sệ cũ kỹ, tiền vốn eo hẹp, khó khăn chồng chất… Song với quyết tâm lập nghiệp thành công trên quê hương đất bưởi, được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương vợ chồng bà đã xây dựng thành công Nhà máy sản xuất đũa và gỗ thanh tại thôn 8, xã Ngọc Quan.
Với sự năng động, tháo vát, nữ giám đốc đã điều hành công việc một cách khoa học, nhịp nhàng, thu mua nguyên liệu gỗ bồ đề từ các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái để tạo ra những đôi đũa làm các thủ tục xuất khẩu cung cấp cho thị trường châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và sản phẩm gỗ thanh xuất khẩu sang thị trường châu Mỹ. Phương châm kinh doanh của nữ giám đốc Nguyễn Việt Thanh là phải đảm bảo đời sống người lao động, tạo môi trường sống đoàn kết nhân ái, Nhà máy sản xuất đũa và ván gỗ ép thanh Đài Việt có 100 lao động, thì có đến 80 lao động nữ; trong số lao động của đơn vị có 6 người bị tàn tật như khuyết tật về vận động hoặc câm điếc, bà luôn tâm niệm trời cho mình lành lặn khỏe mạnh thì phải có trách nhiệm chia sẻ với những người kém may mắn. Suy nghĩ của bà đã lan tỏa đến tất cả những người công nhân trong công ty. Giờ đây, Công ty TNHH Đài Việt đã trở thành một tập thể đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau như trong một gia đình.
Với suy nghĩ, lợi nhuận không phải là tất cả, con người mới là đáng quý nhất, bà thường xuyên cùng chồng xuống phân xưởng cùng chị em phụ nữ làm việc, phát hiện những nhược điểm của máy móc, thuê chuyên gia cải tiến cho phù hợp, như giảm tiếng ồn, giảm bụi, đảm bảo an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Ngay khi xây dựng nhà máy ở địa điểm mới, Giám đốc Nguyễn Việt Thanh đã quan tâm xây khu nhà nội trú cho công nhân ở xa, xây dựng bếp ăn tập thể, công nhân gặp khó khăn được quan tâm giúp đỡ. Không những người lao động trong công ty được quan tâm mà bất kỳ người dân nào ở xã Ngọc Quan gặp khó khăn, bà cũng chia sẻ giúp đỡ.
Từ khi được tuyên truyền về Tổ chức Hội Chữ thập đỏ là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp với những tôn chỉ hoạt động rõ ràng minh bạch, bà đã trở thành một tình nguyện viên tích cực; mỗi năm bà trích từ lợi nhuận của công ty gần 100 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động nhân đạo giúp đỡ người nghèo và NNCĐDC. Trên địa bàn xã Ngọc Quan có nạn nhân da cam Nguyễn Đình Trung di nhiễm cho con gái (bị dị tật thiếu cả hai chân); mỗi khi tết đến, bà Thanh thường đến thăm động viên cháu. Từ việc làm của bà đã lan tỏa đến nhiều doanh nhân cùng tham gia làm việc thiện, nhất là các doanh nhân nữ. Từ năm 2022 đến nay, được các chủ doanh nghiệp tín nhiệm bầu vào BCH Hội doanh nhân Đoan Hùng và Câu lạc bộ nữ doanh nhân của tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn Việt Thanh càng tích cực hoạt động thiện nguyện. Những năm gần đây, bà tham gia cùng nhóm thiện nguyện Đoan Hùng yêu thương, đóng góp vào nồi cháo nhân ái ở các bệnh viện. Bà cùng các chị em trực tiếp dậy sớm nấu cháo, phát cháo cho bệnh nhân; mỗi dịp tết đến, bà đã trích hàng chục triệu để ủng hộ quà tết cho người nghèo. Mỗi khi được Hội Chữ thập đỏ địa phương mời đi thăm và tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, tai nạn đột xuất, hoặc các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bà đều sẵn sàng đến với họ bằng tấm lòng thơm thảo, sẻ chia. Việc làm của nữ doanh nhân miền đất Bưởi đang có sức lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động thiện nguyện trong giới doanh nhân và cộng đồng, làm cho cuộc sống ngày càng thân thiện và tốt đẹp.
Vươn lên từ sự thiếu thốn, trải qua bao nhọc nhằn gian khổ, giờ đây có bát ăn bát để, giám đốc Công ty TNHH Đài Việt Nguyễn Việt Thanh luôn sẻ chia với những người còn khó khăn hơn mình. Tấm gương của bà đã góp phần lan tỏa phong trào người tốt việc thiện trên địa bàn Đoan Hùng./.
Nguyễn Thanh Hồng
Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đoan Hùng, Phú Thọ
Bình luận